Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:17
RSS

Uruguay và Brazil về nước, cúp vàng World Cup 2018 ở lại châu Âu

Thứ bảy, 07/07/2018, 07:29 (GMT+7)

Với việc Uruguay và Brazil đã bị Pháp và Bỉ tiễn về nước, World cup 2018 giờ là "chuyện riêng" của người châu Âu.

Uruguay đã có một trận đấu cân tài cân sức với Pháp nhưng rốt cuộc lại thua 0-2 chỉ vì tình huống mất tập trung của hàng thủ và một giây sơ sẩy của thủ môn Muslera trong trận tứ kết đầu tiên World Cup 2018 diễn ra đêm 6/7 (giờ VN).

Hai bàn thắng của Pháp được ghi do công trung vệ Varane ở cuối hiệp một và tiền đạo Griezmann ở phút 61 trong thế trận không hoàn toàn lấn lướt hơn so với Uruguay. Thậm chí, đây còn là 2 cơ hội sút cầu môn duy nhất của Pháp suốt cả trận, nhưng họ đã chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, Uruguay có 4 lần sút cầu môn nhưng không lần nào thành công.

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm tuyển Pháp đã có mặt ở bán kết kể từ World Cup 2006, trong khi Uruguay không thể tạo lại thành tích như World Cup 2010, nơi họ lọt vào tận bán kết.

Uruguay và Brazil lần lượt về nước, World Cup 2018 bỗng thành sân chơi Euro
Thủ môn Pháp đã có 1 trận xuất sắc. Ảnh: Reuters

Sau khi Uruguay thất thủ 0-2 trước Pháp tại Nizhny Novgorod, Brazil – đại diện cuối cùng của Nam Mỹ cũng đã bị loại ở World Cup năm nay khi Neymar và các đồng đội thua 1-2 ở trận đối đầu Bỉ.

Fernandinho cũng đã trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử “Selecao” phản lưới nhà trong một trận đấu ở cúp thế giới sau Marcelo (năm 2014 gặp Croatia).

Với việc Uruguay và Brazil đều đã dừng bước, lần đầu tiên sau 12 năm, vòng bán kết World Cup sẽ chỉ còn toàn 4 đại diện của châu Âu (lần đầu gồm Italia, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha năm 2006).

Uruguay và Brazil lần lượt về nước, World Cup 2018 bỗng thành sân chơi Euro
Bỉ đã có 5 trận thắng liên tiếp. Ảnh: FIFA

Đây là lần đầu tiên Brazil, Đức và Argentina đều vắng bóng ở bán kết World Cup. Ba đội tuyển sở hữu tổng cộng 11 chức vô địch, nhưng không thể vào nhóm bốn đội mạnh nhất giải năm nay.

World Cup cũng sẽ chứng kiến cặp chung kết mới trong lịch sử 21 giải đấu. Trước tứ kết, cơ hội duy nhất để các đội tái hiện một trận chung kết là Brazil - Thụy Điển (như năm 1958). Nhưng việc Brazil thua Bỉ với tỷ số 1-2 khiến khả năng này không còn.

Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp Brazil bị loại bởi đội bóng châu Âu ở World Cup. Năm 2006, họ thua Pháp 0-1 ở tứ kết. Bốn năm sau, Brazil vẫn phải dừng bước ở vòng này bởi Hà Lan. World Cup 2014 thì đánh dấu thất bại đáng quên với tỷ số 1-7 của Brazil trước Đức ở bán kết.

Như vậy, sau nhà vô địch Đức ở World cup 2014, cúp vàng World Cup 2018 tiếp tục ở lại châu Âu.


Xem thêm: Đội tuyển Brazil mất ngôi sao quan trọng trước trận gặp Bỉ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN