Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:43
RSS

Tổng thống Mỹ Obama rời Nhà Trắng: Nước Mỹ đã mạnh mẽ hơn, tươi đẹp hơn

Thứ tư, 11/01/2017, 09:52 (GMT+7)

Tổng thống Obama đã phát biểu chia tay tối 10/1 (sáng 11/1 theo giờ Hà Nội) tại trung tâm hội nghị McCormick Place, Chicago. Hàng nghìn người dân đã có mặt tại đây.

Tối 10/1 (giờ Mỹ) tức sáng 11/1 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Obama đã phát biểu chia tay tại quê nhà Chicago của ông. "Chicago là một nơi tự nhiên với ông, không chỉ bởi đó là quê nhà của ông, mà đó còn là nơi ông khởi đầu nghiệp chính trị", Jen Psaki, phát ngôn viên Nhà Trắng, hôm 9/1 cho biết.

Hàng nghìn người dân đã có được tấm vé miễn phí quý giá dự sự kiện. Bài phát biểu cũng được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình. 

Đúng 9h02', Tổng thống Obama xuất hiện trên sân khấu tại McCormack ở Chicago trong tiếng vỗ tay như sấm rền của người dân trong khán phòng. "Xin chào Chicago. Thật tốt khi được về nhà", ông Obama hào hứng mở đầu bài phát biểu.

Tổng thống Obama khẳng định Mỹ đã "mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn" kể từ khi ông nhậm chức.

Cả khán phòng đứng lên trước sự xuất hiện của Tổng thống Obama. Ảnh chụp màn hình

"Tám năm trước, nước Mỹ gặp một cuộc suy thoái lớn, ngành công nghiệp ô tô của chúng ta cần tái cấu trúc. Chúng ta đã mở ra một chương mới trong quan hệ với Cuba, đàm phán thuận lợi chương trình vũ khí hạt nhân của Iran mà không cần nổ súng, và tiêu diệt chủ mưu vụ tấn công khủng bố ngày 11/9.

Chúng ta đã giành chiến thắng trong việc tiến tới bình đẳng hôn nhân, đảm bảo quyền lợi được hưởng bảo hiểm y tế cho 20 triệu đồng bào của chúng ta. Đó là những gì chúng tôi đã làm. Đó là những gì bạn đã làm".

Tổng thống Obama cũng nói về việc đảm bảo Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có một chuyển đổi quyền lực suôn sẻ.

"Trong mười ngày, thế giới sẽ chứng kiến ​​một cuộc chuyển đổi quyền lực chính trị ở nước chúng ta. Việc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra hòa bình với Tổng thống kế nhiệm tôi. Tôi cam kết với Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng chính quyền của tôi sẽ đảm bảo sự chuyển tiếp êm ái nhất có thể, cũng giống như Tổng thống Bush đã làm cho tôi".

Ông Obama cũng nói về những căng thẳng sắc tộc vẫn còn gây khó khăn cho đất nước, đặc biệt căng thẳng trong những tháng gần đây với các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và cộng đồng người Mỹ gốc Phi.

Tổng thống Obama đang phát biểu chia tay tại quê nhà. Ảnh chụp màn hình

"Sau khi tôi thắng cử, mọi người đều nói về một nước Mỹ hậu phân biệt chủng tộc. Nhưng mọi việc chưa bao giờ là dễ dàng như dự định. Phân biệt chủng tộc vẫn là một vấn nạn to lớn và thường gây chia rẽ trong xã hội của chúng ta".

Đối với vấn đề biến đổi khí hậu, ông Obama nói rằng điều quan trọng là Mỹ tiếp tục tiến trình của nó. "Chỉ trong vòng tám năm qua, chúng ta đã giảm đi một nửa sự phụ thuộc vào dầu mỏ từ nước ngoài, tăng gấp đôi năng lượng tái tạo của chúng ta và tiên phong trong việc tiến tới thỏa thuận quan trọng để cứu hành tinh này", ông nói. 

"Nhưng nếu không có hành động táo bạo hơn, con cái chúng ta sẽ không có thời gian để tranh luận về sự tồn tại của biến đổi khí hậu; chúng sẽ bận rộn đối phó với tác động của nó, cùng với thảm họa môi trường, gián đoạn kinh tế và làn sóng người tị nạn do biến đổi khí hậu sẽ ở khắp nơi".

Xem trực tiếp bài phát biểu chia tay của Tổng thống Obama. Nguồn: The White House

Ông Obama tiếp tục phát biểu về vấn đề của chủ nghĩa khủng bố cả trong và ngoài nước Mỹ. "Bởi vì sự dũng cảm phi thường của những người đàn ông và phụ nữ trong bộ đồng phục quân đội, các nhân viên tình báo, thực thi pháp luật và các nhà ngoại giao, không có tổ chức khủng bố nước ngoài lên kế hoạch thành công và thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn như sự kiện 11/9 trên quê hương của chúng ta trong tám năm qua, ông nói .

 "Và mặc dù Boston và Orlando nhắc nhở chúng ta về chủ nghĩa khủng bố cực đoan nguy hiểm, các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta cần hoạt động hiệu quả hơn và thận trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta đã tiêu diệt thành công hàng chục ngàn kẻ khủng bố - kể cả Osama bin Laden".

 

Thái Hà
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.