Thứ ba, 16/04/2024 | 11:41
RSS

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội: Đất công cho thuê làm ki ốt bán hàng, thu lợi bất chính?

Thứ tư, 04/07/2018, 11:34 (GMT+7)

Thay vì sử dụng cơ sở vật chất vào mục đích giáo dục, đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội đã chuyển đổi một phần diện tích nhà trường thành các ki-ốt để kinh doanh, thu lợi.

Trường Trung cấp Kinh tế -Tài Chính Hà Nội ảnh 1Trường Trung cấp Kinh tế -Tài Chính Hà Nội nhiều năm đất công cho thuê kinh doanh kiếm lời

Theo phản ánh, một phần đất công thuộc quản lý của Trường Trung cấp Kinh tế -Tài Chính Hà Nội tại địa chỉ số 953, Km 15, quốc lộ 6, phường Phú Lãm, quận Hà Đông được đơn vị này cho thuê để kinh doanh.

Được biết, mặc dù được Nhà nước cấp đất cho xây dựng nhà thực hành đào tạo trung cấp kinh doanh thương mại, dịch vụ nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy nghiên cứu, giáo dục của nhà trường nhưng nhiều năm nay, nhà thực hành lại bị biến tướng trở thành hàng loạt các ki-ốt kinh doanh buôn bán.

Theo quan sát của PV, khu đất mà Trường Trung cấp Kinh tế -Tài Chính Hà Nội xây dựng ki-ốt cho thuê ngay trước cổng trường và được ngăn ra cho gần 10 cửa hàng thuê kinh doanh các mặt hàng ăn uống, tạp hóa. 

Trường Trung cấp Kinh tế -Tài Chính Hà Nội ảnh 2 Giá thuê những ki ốt, cửa hàng nơi đây trung bình là 3 triệu/tháng

Liên quan đến vấn đề này, PV Đời sống Plus đã có cuộc trao đổi với ông Vương Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội. 

Ông Tuấn cho biết: “Đã có giấy phép cải tạo sửa chữa để kinh doanh, nhà trường liên kết với các đối tác để hợp tác thương mại và dịch vụ nhằm phục vụ chủ yếu học sinh và giáo viên. Vấn đề này là việc nhỏ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đã biết. Hiện nay những cửa hàng trên đã dừng và chúng tôi đã thanh lý hợp đồng”.

Khi PV yêu cầu tiếp cận về việc thu chi, báo cáo tài chính của những ki-ốt trên thì ông Tuấn từ chối với lý do: “Cái này không thể cung cấp cho PV được, còn về các khoản thu chi chúng tôi đều ghi vào sổ sách đầy đủ và một phần được dùng để hỗ trợ cho các giáo viên nhà trường”.

Khoản 4 Điều 147, mục 3, chương 10 quy định về việc Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp trong quỹ đất phi nông nghiệp nằm trong Luật đất đai 2013 - Luật số 45/2013/QH13 nêu rõ: “Nghiêm cấm việc sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp vào mục đích khác. Trong đó đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng các công trình sự nghiệp thuộc các ngành và lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, y tế và đào tạo…”

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm Thông báo số 440 ngày 19/9/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Theo đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo chấm dứt ngay việc cho thuê, cho mượn, hợp tác, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng và thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động nêu trên vào ngân sách nhà nước.

Tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trường Trung cấp Kinh tế -Tài Chính Hà Nội ảnh 3Nguồn lợi nhuận từ việc cho thuê ki ốt sẽ được sử dụng vào mục đích gì?

Về vấn đề cho thuê đất củaTrường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội, PV đã liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND phường Phú Lãm (Q.Hà Đông) nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía chính quyền sở tại.

Dư luận đặt ra câu hỏi: Số tiền thu được từ việc cho thuê, kinh doanh ki ốt được Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội sử dụng vào mục đích gì? Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội và UBND TP. Hà Nội có biết việc này không?

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc thanh kiểm tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm trên.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

 

Vũ Thành
Theo Đời sống Plus/GĐVN