Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:25
RSS

Trường Cao đẳng số 20 - BQP mượn cơ sở đào tạo 'chui'?

Thứ tư, 04/07/2018, 14:42 (GMT+7)

Trường Cao đẳng số 20 - trực thuộc Bộ Quốc phòng (BQP ) sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Hải Dương làm nơi đào tạo nghề dành cho bộ đội xuất ngũ.

Trường Cao đẳng số 20 là trường hàng đầu trong các hệ thống của Bộ Quốc phòng, là một trong 45 trường đầu tư trọng điểm để trở thành trường nghề chất lượng cao.

Trường có chức năng, nhiệm vụ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các đối tượng chính sách hậu phương quân đội, và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Hiện tại, trường đang đào tạo theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp theo quy định cho bộ đội xuất ngũ và nhu cầu học nghề của xã hội; Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật

Trường đã được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh QK3, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định trao tặng nhiều bằng khen và phần thưởng cao quý.

Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Hải Dương là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương

Theo lời giới thiệu trên website, Trường Cao đẳng số 20 – BQP có 3 cơ sở chính: 126 Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định; 128 đường Giải Phóng, TP. Nam Định;  Nam Phong, TP. Nam Định.

Tất cả các phòng học đều được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, thông gió và các máy chiếu phục vụ việc trình chiếu giáo án điện tử, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu học tập của học sinh, sinh viên.

Có nhiều phòng thực hành hiện đại có nhiều thiết bị máy móc cho ngành kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, ngành kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, ngành kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, điện tử công nghiệp,... phục vụ cho công tác giảng dạy, thực hành nghiên cứu của giáo viên, học sinh, sinh viên.

Trường Cao đẳng 20 - BQP đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ tại Hải Dương

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Đời sống Plus, Trường Cao đẳng số 20-BQP đang sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Hải Dương (đơn vị thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương, địa chỉ tại 326 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương) để đào tạo nghề dành cho bộ đội xuất ngũ.

Bên cạnh đó, vì “mượn” địa điểm, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo cũng khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong hoạt động đào tạo của một trường cao đẳng, đặc biệt là một đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, nơi vấn đề an ninh quốc phòng luôn được đặt lên cao nhất.

Mối liên hệ giữa Trường Cao đẳng số 20 – BQP và Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Hải Dương ra sao? Lãnh đạo trung tâm trả lời thế nào về vụ việc này?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN