Thứ hai, 29/04/2024 | 13:26
RSS

Trọng tài gây tranh cãi, ĐT nữ Việt Nam thua đau Uzbekistan

Thứ sáu, 27/10/2023, 10:17 (GMT+7)

Pha bóng đáng chú ý cuối cùng và cũng là tình huống gây tranh cãi xuất hiện ở phút 90+5 khi hậu vệ Nabikulova (số 5 - ĐT nữ Uzbekistan) kéo Bích Thuỳ ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài đã không cho ĐT nữ Việt Nam được hưởng phạt đền.

ĐT nữ Việt Nam phung phí cơ hội

Trong trận ra quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gặp chủ nhà Uzbekistan tại bảng C vòng loại thứ hai Olympic 2024 tối nay (26/10), ĐT nữ Việt Nam đã xuất trận với sơ đồ 5-4-1, có thể chuyển đổi trạng thái nhanh sang 3-4-3 khi tấn công dựa trên sự cơ động của hai cánh.

Cụ thể: Thủ môn Kim Thanh, bộ ba trung vệ Hải Linh - Diễm My - Trần Thị Thu; hai cầu thủ chạy cánh là Hoàng Thị Loan (trái), Thu Thảo (phải); bộ tứ tiền vệ Tuyết Dung (trái) - Dương Thị Vân - Huỳnh Như - Bích Thuỳ; tiền đạo mũi nhọn Hải Yến.

ĐT nữ Việt Nam chủ động chơi thận trọng, chắc chắn bên phần sân nhà, chờ cơ hội phản công. Bên kia chiến tuyến, Uzbekistan với lợi thế thể hình, thể lực đẩy cao đội hình đá áp sát rất mạnh mẽ khiến Dương Thị Vân, Huỳnh Như có rất ít khoảng trống để xử lý bóng, "chia bài".

Thực tế, trong hiệp 1, mũi nhọn Hải Yến "đói bóng" và nhiều thời điểm phải lùi về rất sâu hỗ trợ phòng ngự, đồng thời triển khai bóng lên.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với Uzbekistan sau một pha pressing thành công bên phần sân ĐT nữ Việt Nam, mở ra cơ hội cho tiền vệ đội trưởng Karachik dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Trọng tài gây tranh cãi, ĐT nữ Việt Nam thua đau Uzbekistan

Khabibullaeva (số 10) là người ghi bàn thắng đưa ĐT nữ Uzbekistan vượt lên dẫn trước ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: UFA

Nhưng các CĐV chủ nhà cũng không phải chờ đợi lâu để có dịp ăn mừng. Phút 30, từ một đường triển khai bóng dài từ giữa sân, Hải Linh không cảm nhận được vị trí tốt để cắt bóng, Mamatkarimova có điều kiện tạt bóng từ bên cánh phải vào vòng cấm cho Zoirova chạm bóng kiến tạo tinh tế cho chân sút mũi nhọn Khabibullaeva (số 10) tâng bóng kỹ thuật cận thành hạ thủ môn Kim Thanh mở tỷ số cho ĐT nữ Uzbekistan.

Ngoài tình huống dẫn đến bàn thắng kể trên, phút 39, ĐT nữ Uzbekistan còn có pha tấn công nhuần nhuyễn với đường căng ngang hiểm hóc từ bên cánh trái vào vào của Karachik nhưng thủ môn Kim Thanh đã chơi xuất sắc, cản phá hai cú đá liên tiếp của Khabibullaeva.

Trong 45 phút đầu tiên, ĐT nữ Việt Nam cũng có hai tình huống dứt điểm. Đó là pha sút bóng đi chệch cột dọc của Hải Yến và cú đá cận thành ở góc hẹp của Bích Thùy không thắng được thủ môn Jonimqulova.

Trọng tài gây tranh cãi, ĐT nữ Việt Nam thua đau Uzbekistan

Một nhóm CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra sự điều chỉnh nhằm tăng cường khả năng tấn công cho ĐT nữ Việt Nam với sự xuất hiện của Thanh Nhã, Mỹ Anh vào thế chỗ Tuyết Dung, Hoàng Thị Loan (trong hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam đã phải thay đổi người bất đắc dĩ khi Thu Thảo bị đau rời sân nhường chỗ cho Vạn Sự).

ĐT nữ Việt Nam gia tăng sức ép mạnh mẽ tìm bàn gỡ. Phút 62, Huỳnh Như đá phạt bên cánh trái ngang vòng cấm đưa bóng tìm trúng cột dọc hỏng ăn.

Khoảng thời gian sau đó, ĐT nữ Việt Nam vẫn duy trì sức ép, tạo ra thêm một số cơ hội ngon ăn nhưng Hải Yến cũng không thể tận dụng thành công.

Trận đấu được bù giờ 9 phút. Phút 90+2, HLV Mai Đức Chung chơi tất tay với việc đưa chân sút trẻ Thúy Hằng, tiền vệ Thái Thảo vào thay Hải Yến, Hải Linh.

Hai pha bóng đáng chú ý cuối cùng và cũng là tình huống gây tranh cãi xuất hiện ở phút bù giờ. Phút 90+5 khi hậu vệ Nabikulova (số 5) có tác động kéo Bích Thùy ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài đã không cho ĐT nữ Việt Nam được hưởng phạt đền.

Phút 90+10, đến lượt Thúy Hằng va chạm với hậu vệ đối phương trong vòng cấm nhưng trọng tài cũng nói không với phạt đền cho ĐT nữ Việt Nam.

Thua trận 0-1, "cửa" lọt qua vòng loại thứ hai Olympic 2024 của ĐT nữ Việt Nam trở nên rất hẹp.

Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 có sự tham gia tranh tài của 12 đội bóng, chia thành 3 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt chọn ba đội nhất bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 bắt đầu vào tháng 2/2024.

Sau trận đấu với ĐT nữ Uzbekistan, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Ấn Độ (đội đã thua Nhật Bản 0-7 ở trận ra quân bảng C chiều nay) ngày 29/10 và Nhật Bản ngày 1/11.

Song Minh
Theo Báo Dân Việt