Thứ tư, 15/05/2024 | 21:46
RSS

ĐT nữ Việt Nam có thêm 35 tỷ đồng cho tham vọng World Cup nữ 2027

Thứ hai, 07/08/2023, 06:58 (GMT+7)

Theo chia sẻ từ Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, trong thời gian tới, VFF sẽ nỗ lực không ngừng để nâng tầm giải VĐQG nữ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp các đội nữ Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế hoặc được ra nước ngoài tập huấn...

ĐT nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại World Cup nữ 2023 bằng 3 trận toàn thua tại bảng E. Cụ thể, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua ĐT nữ Mỹ 0-3, thua ĐT nữ Bồ Đào Nha 0-2 và thua ĐT nữ Hà Lan 0-7. Huỳnh Như và các đồng đội thủng lưới 12 bàn và không ghi bàn thắng nào, bất chấp họ đã chơi đầy nỗ lực và luôn ra sân với tinh thần chiến đấu cao ngất.

ĐT nữ Việt Nam có thêm 35 tỷ đồng cho tham vọng World Cup nữ 2027

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Không CĐV nào chê trách các tuyển thủ nữ ĐT nữ Việt Nam, khi đây mới là lần đầu tiên họ giành vé dự World Cup và lại rơi vào bảng đấu khó. Nên nhớ rằng, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, dù được đầu tư rất nhiều trong những năm qua, cũng chỉ mới vào tới vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, chứ để chạm tay vào tấm vé, còn một khoảng cách rất xa...

VFF và mục tiêu tiếp tục nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam

Câu hỏi đặt ra lúc này là, ĐT nữ Việt Nam đã lần đầu có vé dự World Cup, vậy làm sao để duy trì được vinh dự này? Đây cũng là điều Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn "lao tâm". Trong chia sẻ mới đây, người đứng đầu bóng đá Việt Nam đã chia sẻ những giải pháp và kế hoạch mà VFF triển khai trong thời gian tới nhằm duy trì vị thế của bóng đá nữ Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam có thêm 35 tỷ đồng cho tham vọng World Cup nữ 2027

Các giải bóng đá nữ nói chung, giải nữ trẻ nói riêng đang tiếp tục được LĐBĐVN đầu tư.

"Việc nâng cao chất lượng cho giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đã được chú ý. Từ năm 2015, LĐBĐVN đã từng bước đẩy mạnh hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia. Sự xuất hiện của giải U16 và U19 nữ Quốc gia đến từ việc LĐBĐVN cân đối nguồn kinh phí để tổ chức và duy trì. Ngoài ra, LĐBĐVN cũng rất muốn các đơn vị đồng hành với bóng đá nữ cũng như các giải đấu trẻ, như vậy các tài năng trẻ quốc gia được phát triển, quan tâm.

Bên cạnh đó, các CLB cũng có các lứa trẻ, qua đó phát triển bền vững, tạo nguồn lực nội tại phát triển địa phương, thay vì phải đi tìm kiếm cầu thủ. Sự có mặt ở World Cup nữ cũng là một trong những yếu tố kể trên. Chúng ta hàng năm cũng đầu tư nhiều cho bóng đá nữ, từ U16 đến U19 và cấp đội tuyển quốc gia trước khi tham dự các giải quốc tế đều được đi tập huấn nước ngoài và thi đấu giao hữu.

ĐT nữ Việt Nam có thêm 35 tỷ đồng cho tham vọng World Cup nữ 2027

Thông qua việc tăng cường hợp tác quốc tế cùng với uy tín của Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn, các đội tuyển bóng đá quốc gia được tạo điều kiện đi tập huấn và thi đấu giao hữu tại nước ngoài trước khi tham dự các giải chính thức.

Ngoài giải VĐQG, LĐBĐVN cũng nỗ lực tổ chức giải Cúp Quốc gia để các đội có thêm sự cọ xát, mở rộng số trận đấu trong một năm. LĐBĐVN cũng rất mong các địa phương hoạch định bóng đá nữ như một môn trọng điểm. Chúng ta cần có nhiều phương án để làm sao tăng số lượng trận đấu, mở rộng đầu tư cho các đội đi tập huấn trước sự kiện lớn để cầu thủ tích lũy về mặt kinh nghiệm, cũng như tự nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Vừa qua, chúng ta đã có một chuỗi thành công ở khu vực. Nếu không có sự nỗ lực, ĐT nữ Việt Nam không thể giữ được ngôi hậu xuyên suốt thời gian qua và cũng không thể giành vé dự VCK World Cup nữ 2023. Giờ đây, sau khi đã đạt được, bóng đá nữ Việt Nam cần có giải pháp nghiên cứu để ổn định, duy trì và phát triển", ông Trần Quốc Tuấn cho hay.

Được biết, sau khi VCK World Cup nữ 2023 khép lại, FIFA sẽ chuyển cho LĐBĐ Việt Nam số tiền 1,56 triệu USD (khoảng 35 tỷ đồng) cho suất tham dự vòng bảng giải đấu mà ĐT nữ Việt Nam giành được. VFF sẽ sử dụng số tiền này để trang trải chi phí chuẩn bị tham dự giải đấu và kế hoạch phát triển bóng đá nữ trong tương lai.

PV
Theo Báo Dân Việt