Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:31
RSS

Trộm đồ bất thành nên quay sang châm lửa đốt nhà... cho bõ ghét

Thứ sáu, 14/04/2017, 10:24 (GMT+7)

Một nam thanh niên ở Kiên Giang đã bị bắt vì hành vi Hủy hoại tài sản. Khi trộm cắp tài tài sản của gia chủ không được nên nam thanh niên này đã châm lửa đốt nhà gia chủ cho bõ ghét.

Ngày 13/4, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang bắt tạm giam Phạm Hoàng Tùng Kha (21 tuổi, ở xã Tân Hiệp A) về hành vi Hủy hoại tài sản. Kha chính là đối tượng trộm cắp tài sản bất thành rồi quay sang châm lửa đốt nhà hàng xóm.

Đối tượng trộm cắp tài sản bất thành rồi quay sang đốt nhà hàng xóm

Đối tượng trộm đồ bất thành rồi quay sang châm lửa đốt nhà hàng xóm. Ảnh Một Thế Giới

Theo kết quả điều tra, ngày 26/2, đối tượng này tới nhà hàng xóm ăn nhậu rồi bỏ quên điện thoại ở đây. Khi quay lại lấy điện thoại, thừa lúc không có người nên đã lục lọi đồi đạc trong nhà.

Thực hiện hành vi trộm cắp tài sản không thành vì nhà gia chủ không có gì, Kha bực tức bật lửa đốt nhà hàng xóm rồi bỏ ra về.

Phát hiện nhà bị cháy, anh Bình – chủ nhà từ sau vườn chạy vào và tri hô để người dân phụ giúp dập lửa nhưng "bà hỏa" đã thiêu rụi một số tài sản.

Nghi ngờ người hàng xóm là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn chủ nhà đã báo công an địa phương. Làm việc với cơ quan công an, Kha đã thừa nhận hành vi trái pháp luật

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra vụ việc và truy tố đối tượng trộm cắp tài sản này.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus