Thứ hai, 29/04/2024 | 17:03
RSS

Tổng thống Trump tuyên bố lý do không kích Syria của Mỹ

Thứ sáu, 07/04/2017, 11:01 (GMT+7)

Sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam), hàng loạt phương tiện truyền thông Mỹ (kênh truyền hình NBC, Fox News) dẫn lời giới chức quân sự nước này cho biết Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công một căn cứ quân sự của Syria.

Đây là vụ tấn công trực tiếp của Mỹ nhằm vào các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al- Assad kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát 6 năm trước.

Quân đội Mỹ đã bắn khoảng 50 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân của Syria để đáp trả vụ tấn công hoá học khiến hàng chục dân thường thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này.

Theo đánh giá của giới chuyên gia phân tích, sự kiện này đánh dấu một bước leo thang quân sự lớn của Mỹ và có nguy cơ gây đối đầu trực tiếp với Nga và Iran tại khu vực Trung Đông.

Tên lửa hành trình Tomahawk hiện là "ngôi sao" sáng nhất trong hệ thống tên lửa của Mỹ. Tuy không đạt tốc độ siêu thanh, song nó có khả năng phá hủy mục tiêu với sai số cực nhỏ.

Mỹ phóng 50 quả tên lửa hành trình vào căn cứ quân sự của Syria

Tuy chỉ bay với tốc độ cận âm nhưng nhờ khả năng né tránh linh hoạt hệ thống phòng thủ của đối phương nên tên lửa Tomahawk dễ dàng bắn hạ các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Với khả năng mang theo đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân, Tomakawk có khả năng phá hủy lớn hơn rất nhiều so với dáng vẻ bề ngoài của nó.

Trước đó, trong cuộc họp báo tối 6/4 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ra lệnh không kích các mục tiêu của chính phủ Syria và cho rằng đây là hành động nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia của Mỹ.

“Tối nay, tôi đã ra lệnh cho một chiến dịch không kích nhằm vào Syria, nơi vụ tấn công hóa học xảy ra. Cuộc không kích nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia quan trọng của Mỹ”, Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng ở Florida, nơi ông đang có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Tổng thống Trump, ông buộc phải hành động khi hơn 70 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng vì loại vũ khí kinh hoàng. “Đó là cái chết từ từ và tàn bạo với rất nhiều người”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump

Theo các quan chức Mỹ, cuộc tấn công nhằm vào các nhà chứa, máy bay và kho nhiên liệu tại sân bay Shayrat. Mỹ đã bắn phá phi trường này với khoảng 60 quả tên lửa hành trình từ hai tàu khu trục đang hoạt động ở biển Địa Trung Hải.

Тomahawk — tên lửa hành trình có cánh được phóng từ các phương tiện trên biển, trên không và trên mặt đất. Tên lửa được thiết kế theo mẫu máy bay cánh đơn – thân tên lửa là ống trụ tròn, hai cánh chính có thể gấp lại và được lắp ở trọng tâm tên lửa và bốn cánh ổn định đuôi hình chữ thập. Thân tên lửa được chế tạo từ hợp kim nhôm, một số các bộ phận và bề mặt khí động học của tên lửa được chế tạo từ nhựa tổng hợp graphite-epoxy và trong suốt đối với các sóng radio.

Tuy nhiên, do giá trị của mỗi quả tên lửa Tomahawk thường và Tomahawk chiến thuật lần lượt lên tới 569.000 USD (theo tỷ giá năm 1999) và 1,45 triệu USD (tỷ giá năm 2011) nên người ta phải chọn lựa mục tiêu rất kỹ càng trước khi bắn chúng.

Với 360 tên lửa hành trình Tomahawk trên 4 tàu khu trục vừa được đưa tới vùng biển quốc tế Mỹ hoàn toàn có thể vô hiệu hóa toàn bộ những mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Syria. Giống như Libya gần 2 năm trước, các cuộc không kích sẽ khiến khả năng phòng thủ của quân đội Assad suy giảm rất nhiều.

Không kích các mục tiêu của quân đội chính phủ Syria được coi là bước đi mạo hiểm bởi sự hiện diện của Nga trong vai trò đồng minh với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Trước đó, Vladimir Safronkov, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, đã cảnh báo bất cứ hành động nào quân sự của Mỹ cũng sẽ có “những hậu quả tiêu cực”.

Tuy nhiên, phía Nga chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào sau chiến dịch không kích của Mỹ.

An Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.