Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:47
RSS

Tìm thấy vi khuẩn kháng thuốc ở 3 bệnh nhi từng điều trị tại BV Sản Nhi Bắc Ninh

Thứ tư, 22/11/2017, 20:12 (GMT+7)

Phía BV Nhi Trung ương đã tìm ra vi khuẩn kháng thuốc có trong máu một số bệnh nhi sơ sinh được chuyển từ BV Sản Nhi Bắc Ninh lên Hà Nội.

4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh: Dốc toàn lực cứu sống
Các bệnh viện ở Hà Nôi đang dốc toàn lực cứu sống các bệnh nhi chuyển từ Bắc Ninh lên sau sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh. Ảnh Thanh Niên

Thông tin mới nhất liên quan đến sức khỏe các bệnh nhi được chuyển từ BV Sản Nhi Bắc Ninh lên Hà Nội để điều trị, theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, hiện có 3 bé sơ sinh bị sốc nhiễm khuẩn chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh đang điều trị tại đây. Trong đó, một bé tiên lượng xấu.

Theo PGS.TS Dũng, sau khi cấy máu cho bệnh nhi, các bác sĩ phát hiện vi khuẩn đa kháng thuốc.

Liên quan đến vụ việc trên, PGS - TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết trong số 8 trẻ chuyển lên từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, các bác sĩ của cũng đã cấy máu, tìm ra vi khuẩn trong máu của 2 bệnh nhi nặng.

Đây là loại vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí đa kháng thuốc. Sự hiện diện của vi khuẩn kháng thuốc, thậm chí đa kháng thuốc, trong máu rất dễ dẫn đến tình trạng trạng sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng và điều trị cũng khó khăn.

Sau sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong ở BV Sản Nhi Bắc Ninh, hiện đã có 18 bệnh nhi sơ sinh được chuyển từ BV này lên Hà Nội để điều trị. Tại BV Nhi Trung ương đang điều trị cho 4 trẻ. BV Bạch Mai đang điều trị cho 3 trẻ.

Các bệnh nhi hiện đang ược điều trị tích cực, có biểu hiện nhiễm khuẩn rất nặng. Bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực, thuốc men, máy móc, cố gắng bằng mọi cách cứu chữa cho các bé.

Đối với những bệnh nhi này, các bệnh viện cho biết, bệnh thì rất rõ nhưng để chữa thì tùy thuộc từng cháu, vào vi khuẩn bệnh nhân mắc phải, vào sức đề kháng của mỗi trẻ, sự tiếp nhận điều trị của mỗi đứa trẻ, khi đưa thuốc vào em bé có thể tiếp nhận được không, gan thận em bé có đủ khả năng lọc các kháng sinh điều trị hay không... Hiện các bác sĩ đang dùng những kháng sinh phối hợp hiện đại nhất, máy móc hiện đại nhất để điều trị cho các bệnh nh

Trước đó, Hội đồng chuyên môn do bà Tô Thị Mai Hoa - Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh làm chủ tịch đã công bố nguyên nhân tử vong của 4 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh sáng 20/11 là sốc nhiễm khuẩn có thể liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN