Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:01
RSS

Tiếp tục thi đấu ở Hàn Quốc, Xuân Trường được báo chí châu Á ngợi ca

Thứ năm, 29/12/2016, 20:09 (GMT+7)

Chuyển đến thi đấu cho CLB Gangwon với mức lương và chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, Xuân Trường được rất nhiều tờ báo châu Á ngợi ca.

Ngày 27/12, trang chính của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và  trang thể thao danh tiếng của châu Á là Foxsport đồng loạt đăng tải thông tin tiền vệ nổi tiếng Việt Nam Lương Xuân Trường đã đạt thỏa thuận để trở thành thành viên của CLB mới nổi Gangwon FC ở mùa giải 2017.

Trang Foxsport viết: "Gangwon FC – đội bóng vừa thăng hạng lên K-League Classic đã chọn Xuân Trường là cầu thủ nước ngoài đầu tiên để ký hợp đồng ở mùa giải mới.

Cầu thủ 21 tuổi đang là người đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được thi đấu ở giải bóng đá hạng cao nhất Hàn Quốc.  Đầu năm 2016, Trường gia nhập Incheon United nhưng chỉ được đá 4 trận và phần lớn đều phải ngồi dự bị. Ở mùa bóng mới, cơ hội để ngôi sao của HAGL được ra sân sẽ sáng sủa hơn rất nhiều".

Tiền vệ nổi tiếng Việt Nam Lương Xuân Trường

Tờ báo châu Á cũng trích lại báo cáo từ CLB Gangwon FC: "Chúng tôi đã rất cố gắng để có được chữ ký của Xuân Trường từ mùa Hè nhưng nỗ lực ấy đã không thành. Chúng tôi đã nối lại đàm phán sau khi giành quyền thăng hạng và mọi thứ đã diễn ra êm thấm".

HLV HLV Choi Yun-kyum của Gangwon FC thì phát biểu: "Trước đây tôi từng dẫn dắt HAGL từ 2011-2014. Thời điểm đó tôi có biết Xuân Trường nhưng tôi không nghĩ một ngày nào đó cậu ấy lại là học trò của mình tại K – League. Ở mùa bóng mới, tôi sẽ trao cho Trường nhiều cơ hội nếu cậu ấy thể hiện được khả năng của mình. Chắc chắn là vậy".

Foxsport cũng trích lại phát biểu đầy quyết tâm của Xuân Trường: "Tôi muốn trở thành một cầu thủ ngôi sao tại K-League. Tôi cũng hy vọng có thể đóng góp công sức của mình để giúp Gangwon FC giành được kết quả tích cực ở giải K-League và đấu trường AFC Champions League".

Cũng trong ngày 27/12, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đăng tải thông tin tiền vệ người Tuyên Quang cập bến Gangwon FC và ví đây là "cuộc phiêu lưu". AFC còn gọi Trường là "người tiên phong của bóng đá Việt Nam thử thách tại giải đấu K-League", đồng thời tỏ ra tin tưởng tiền vệ người Việt Nam sẽ thi đấu thành công ở đội bóng mới.

Được biết, ngoài chế độ đãi ngộ hậu hĩnh khi được CLB mới hứa thưởng nhà và xe hơi để yên tâm tập luyện và cống hiến cho đội bóng, Gangwon cũng tuyên bố sẽ để Xuân Trường đá chính tối thiểu 30 tới 40% số trận của đội bóng này ở K.League 2017.

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus