Thứ năm, 25/04/2024 | 10:40
RSS

Tuấn Anh ngồi ghế dự bị khi HAGL thi đấu lượt đi V.League

Thứ ba, 27/12/2016, 17:59 (GMT+7)

Giám đốc điều hành của HAGL, Huỳnh Mau cho biết Tuấn Anh sẽ phải nghỉ thi đấu 8 vòng đầu tiên của V.League 2017 trước khi trở lại thi đấu cùng các đồng đội.

Theo lịch thi đấu V.League 2017 đã được BTC giải công bố vào ngày 7/1/2017, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ có chuyến làm khách trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, Tuấn Anh sẽ không thể cùng các đồng đội góp mặt trong chuyến làm khách của đội bóng sông Hàn.

Giám đốc điều hành của HAGL Huỳnh Mau cho biết: "Xem bệnh án của Tuấn Anh và hướng dẫn của bác sĩ, có thể thấy Tuấn Anh cần phải tập hồi phục 2 tháng rồi mới có thể ra sân tập với bóng. Vì thế khả năng HAGL sẽ phải mất Tuấn Anh đến vòng 8 V.League 2017”.

Tuấn Anh bắt đầu quá trình hồi phục sau chấn thương nên không thể ra sân. Ảnh: Internet

Tuấn Anh bắt đầu quá trình hồi phục sau chấn thương nên không thể ra sân. Ảnh: Internet

Lý do để ông Huỳnh Mau đưa ra nhận định này là bởi sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương, Tuấn Anh cần thêm thời gian tập luyện trở lại với bóng và tích lũy thể lực trước khi thi đấu trở lại.

Dù xác định không có tiền vệ người Thái Bình trong phần lớn thời gian thi đấu ở lượt đi V.League 2016, nhưng ban huấn luyện HAGL vẫn kỳ vọng Tuấn Anh sẽ phục hồi chấn thương nhanh hơn dự kiến. 

Trước đó, hôm 22/12, cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đã về Việt Nam và lên Gia Lai luyện tập hồi phục sau ca phẫu thuật đầu gối. Các bác sĩ bệnh viện Gleneagles (Singapore) yêu cầu đội ngũ y tế của HAGL phải theo sát tiền vệ này đến... từng bước đi.

Clip tổng hợp những pha bóng hay của Tuấn Anh

Kể từ khi Tuấn Anh bị chấn thương, bầu Đức rất quan tâm và trực tiếp chỉ đạo việc điều trị. Theo đó, cầu thủ này được chuyển từ bệnh viện của Thái Lan sang Singapore để chữa trị.

Đáng nói là bác sĩ Đồng Xuân Lâm còn được cử đi tháp tùng để chăm sóc. Các bác sỹ cũng làm xét nghiệm kỹ nhất có thể để cố gắng kiểm soát hoàn toàn tình hình.

Trước đây, Tuấn Anh bị đứt dây chằng và bầu Đức đã đưa anh sang Pháp để mổ. Đây là trường hợp cầu thủ trẻ Việt Nam đầu tiên được mổ ở châu Âu và là cầu thủ Việt Nam thứ 3 (sau Công Vinh và Tuấn Phong).

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus