Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:15
RSS

Thương nhớ ở ai tập 14: Hé lộ người khiến Liễu gánh tiếng "chửa hoang"

Chủ nhật, 17/12/2017, 06:30 (GMT+7)

Trong Thương nhớ ở ai tập 14, danh tính người đàn ông khiến Liễu bị cắt tóc thả bè trôi sông và mang tiếng "chửa hoang" cũng được hé lộ. Nhiều người thắc mắc, phải chăng mối quan hệ ngoài luồng này sắp bị vỡ lở?

Thương nhớ ở ai tập 14
Lời qua tiếng lại, người nhà họ Nguyễn và họ Vũ đã xảy ra xô xát.

Những hình ảnh mới nhất về tập 14 phim truyền hình Thương nhớ ở ai vừa được hé lộ. Đoạn phim mở đầu bằng cảnh mâu thuẫn giữa họ Nguyễn và họ Vũ. Mặc dù được Vạn can ngăn, nhưng cả hai bên đều bỏ ngoài tai. Lời qua tiếng lại, người nhà 2 họ thậm chí còn kéo đi tìm vũ khí định xô xát.

Thương nhớ ở ai tập 14
Vạn can ngăn nhưng không được.

Trong một phân đoạn khác, danh tính người đàn ông khiến Liễu bị cắt tóc thả bè trôi sông và mang tiếng "chửa hoang" cũng được hé lộ. Thật bất ngờ, người đàn ông đó không phải ai xa lạ mà chính là ông Bánh - người có tới 5 cô con gái và luôn bắt các con mình phải đồng thanh câu vè: "Chúng con là lũ vịt giời. Bé thì ăn hại, lớn thì bay đi". Đoạn đối thoại giữa ông Bánh và Liễu cũng khiến người xem thắc mắc, phải chăng mối quan hệ ngoài luồng này sắp sửa bị vỡ lở?

Thương nhớ ở ai tập 14
Ông Bánh là người khiến Liễu phải gánh tiếng "chửa hoang"?

Ông Bánh: Từ nay, tôi sẽ không gặp cô nữa!

Liễu: Anh không muốn gặp con nữa sao?

Ông Bánh: Nhưng bà nhà tôi hình như đã đoán ra. Chuyện này mà lộ ra thì tan cửa nát nhà. Nhục lắm!

Liễu: Ông thì sợ nhục, còn tôi thì cả một đời!

Ông Bánh: Cô có thương tôi thì cô chịu thiệt! Cô còn ở đây ngày nào thì còn khổ cho tôi ngày ấy!

Thương nhớ ở ai tập 14
"Ông thì sợ nhục, còn tôi thì cả một đời!"

Nếu như ở tập 13, Nghĩa đem chuyện tình cảm của mình và Hạnh thưa với Nhân, Nhân không tỏ ý phản đối mà chỉ nhắc Nghĩa nên quan tâm đến việc bố mẹ mình có chấp thuận hay không, thì ở tập 14, có vẻ cả họ Vũ đã biết chuyện này. Theo đó, những người có tiếng nói trong họ đã kéo đến nhà Nhân để khuyên răn Hạnh hãy bỏ ý định kết hôn với con trai họ Nguyễn là Nghĩa. Tuy nhiên, Hạnh vẫn nhất quán quan điểm của mình.

Thương nhớ ở ai tập 14
Hạnh dũng cảm đối đầu với cả dòng họ để bảo vệ tình yêu của mình.

Hạnh nói: Các cụ có dạy bảo thế nào, cháu cũng xin chịu, chỉ xin các cụ cho phép cháu được lựa chọn người mình yêu. Nếu các cụ mà làm quá, cháu sẽ trao vòng cho anh Nghĩa mà không cần gì hết!

Thương nhớ ở ai tập 14

Lúc này, những người cao tuổi họ Vũ vô cùng ngạc nhiên và giận dữ trước thái độ "chống đối" của Hạnh. Họ cho rằng, Hạnh đang "láo", "không coi ai ra gì cả" vì dám chống lại lời răn dạy của tổ tiên.

Hạnh tiếp tục nói: Ngày trước, các cụ ngăn u cháu, để u cháu hai chục năm nay vò võ một mình. U cháu chỉ mong có một người đàn ông bên cạnh mà cũng không được. Nhưng mà nay thời thế khác rồi!

Thương nhớ ở ai tập 14
Những người cao tuổi trong họ cho rằng Hạnh "láo", "không coi ai ra gì".

Nhưng bất chấp sự thuyết phục của Hạnh, những người cao tuổi trong dòng họ vẫn cho rằng, thời nay với thời xưa không có gì khác biệt. Thậm chí, có người còn tru tréo:

- Ối giời ôi anh Nhân ơi là anh Nhân, anh sống khôn chết thiêng hãy về đây mà xem vợ con anh ăn nói lăng loàn như này đây!

Trích đoạn phim Thương nhớ ở ai tập 14.

Tập 14 bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai sẽ được phát sóng vào 14h30 Chủ Nhật, ngày 17/12 trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN