Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:00
RSS

Thuê "yêu râu xanh" đội lốt gia sư, cha mẹ đau đớn phát hiện con bị xâm hại cả năm qua

Thứ hai, 23/01/2017, 13:47 (GMT+7)

"Sau mỗi lần xâm hại, gia sư cấm con gái tôi không được nói ra nếu không sẽ không cho đến trường. Hắn ta biết rằng con gái tôi vẫn đạp xe một mình đến trường và lấy đó để đe dọa con bé", người cha chia sẻ.

Tháng 10/2015, con gái anh Vương (Wang) tên Tiểu Hoa lên lớp 11 trường Trung học có tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc Tiểu Hoa tính cách hiền lành, thật thà nhưng cũng lễ phép, biết ăn nói. Cuộc sống của cô bé chỉ gói gọn trong nhà và trường học.

Lên Trung học, thành tích của Tiểu Hoa thuộc loại khá nhưng anh Vương vẫn muốn con phải học thêm nên đã đặc biệt mời thầy giáo họ Zou ở trường đến nhà làm gia sư riêng cho con. Cơn ác mộng của cô bé bắt đầu từ đó.

Gia đình anh Vương phải trả cho thầy Zou 700 tệ (hơn 2 triệu VND) 1 giờ, mỗi buổi dạy 2 tiếng, tuần 1 buổi. Kỳ nghỉ đông mỗi ngày học 1 buổi, nghỉ hè cách ngày học 1 buổi. Tuy nhiên, thầy Zou yêu cầu học ở nhà thầy.

Hành vi đáng bị lên án của giáo viên tên Zou. Ảnh: QQ

Anh Vương cho biết, con gái anh đã được dạy kèm 14 tháng. Theo lời kể của Hoa, ban đầu mối quan hệ của họ chỉ là thầy-trò đơn thuần. Tuy nhiên, sau đó Zou đã thực hiện những hành vi không đứng đắn với em như sờ mó, hôn hít. Từ tháng 4/2016, Hoa bị thầy hiếp dâm tới 4 lần.

"Sau mỗi lần xâm hại, Zou cấm con gái tôi không được nói ra nếu không sẽ không cho đến trường. Hắn ta biết rằng con gái tôi vẫn đạp xe một mình đến trường và lấy đó để đe dọa con bé", anh Wang chia sẻ. Kể từ sau lần hãm hiếp đầu tiên, Zou đã nhiều lần đe dọa Hoa.

Vào một ngày tháng 4/2016, Hoa nói rằng không muốn học thêm nhưng không nói lý do. Nghĩ rằng con gái mình chỉ mệt mỏi vì chuyện học hành nên gia đình thuyết phục con tiếp tục.

Các bậc cha mẹ nên cẩn trọng khi thuê gia sư cho con cái. Ảnh: QQ

Anh Vương giải thích rằng, anh tin tưởng nên không hề biết Zou đã hãm hiếp con gái mình. Trong khi đó, điểm số của con gái tại trường vẫn tốt nên anh không nhận thấy có gì bất thường.

Tháng 11/2016, lợi dụng lúc bố mẹ Tiểu Hoa ra ngoài, thầy Zou đã kiểm tra xem trong nhà có camera không để thực hiện hành vi cưỡng dâm học sinh. Và lần này, hành động của hắn đã bị bố mẹ của Tiểu Hoa chứng kiến qua camera.

Anh Vương nói: "Nếu như không phải tận mắt thấy cảnh đó, tôi thật sự không thể nào tin nổi một người thầy lại làm như thế". Và đoạn phim đó đã trở cứ đắt giá để tố cáo hành vi sai trái của họ Zou.

Cuối cùng, anh Vương khuyên tất cả các bậc cha mẹ hãy cẩn thận trong việc thuê gia sư. Hãy chú ý hơn khi con thay đổi tâm sinh lý, không để các em ở một mình với gia sư để thảm kịch này không còn cơ hội tái diễn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus