Thứ năm, 28/03/2024 | 09:59
RSS

Chọn hoa Tết hợp phong thủy với 12 con giáp để năm mới an khang thịnh vượng

Thứ hai, 23/01/2017, 10:21 (GMT+7)

Cùng chuyên gia phong thủy gợi ý cách chơi hoa Tết hợp phong thủy cho 12 con giáp rước tài rước lộc cho ngôi nhà của mình trong năm mới Đinh Dậu 2017.

Sự kiện:

Tuổi Sửu, Tị, Dậu: Hoa mào gà

Hoa mào gà còn có tên gọi là kê quan hoa hay kê đầu, tượng trưng cho sự anh hùng, sự hi sinh, tấm lòng cao thượng sẵn sàng xả thân vì người khác.  

Bên cạnh những hoa mai, hoa đào hay những chậu cam, chậu quất vàng rực thì hoa mào gà là loài hoa không thể thiếu của mỗi người dân Việt trong những Tết đến xuân về. Tuy nhiên vì năm tháng và thú chơi hoa mào gà đã bị mai một một phần so với trước kia. Trong vài năm trở lại đây, thú chơi hoa tao nhã ấy lại trở lại. 

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Huy Hoàng, hoa mào gà với năm 2017 mang rất nhiều ý nghĩa. Bởi năm 2017 là năm con gà, nên đây là loài hoa hợp nhất với người tuổi Dậu, kế đến là tuổi Sửu, Tỵ. Chơi hoa tết hợp phong thủy, khi lựa hoa, bạn nên chọn hoa có màu sắc đỏ tươi hoặc màu vàng. Hoa mào gà khi chưng Tết sẽ mang đến tài lộc, phú quý, nhất là với tiền tài và sức khỏe


Hoa mào gà hợp với các tuổi Sửu, Tỵ, Dậu. Ảnh: Internet
 

Tuổi Dần, Tuất: Hoa lan

Với vẻ đẹp sang trọng, màu sắc rực rỡ, lại thêm hương, lâu tàn, hoa lan là một trong những người loại hoa tươi được rất nhiều người ưa chuộng sắm chơi trong dịp Tết hay làm thứ quà biếu sang trọng. Loài hoa “nữ hoàng” này tượng trưng cho sự sung túc, giàu có, sang trọng, quý phái. Trong phong thủy, hoa lan mang lại sự may mắn, vượng khí cho gia chủ. 

Theo ông Hoàng, chuyên gia phong thủy chia sẻ, thì loài hoa này rất thích hợp với người tuổi Dần, tuổi Tuất. Bởi lẽ, hoa lan lá mềm, cánh tròn, đầy đặn và đối xứng với nhau, trong khi những người tuổi Dần, Tuất lại khá nóng tính, vội vàng.

Với năm Đinh Dậu, người tuổi Dần, Tuất cần sự điềm tĩnh, chỉn chủ, cần mẫm và kỹ lương hơn. Chơi hoa lan sẽ giúp cho gia chủ tuổi Tuất và Dần dĩ hòa vi quý, điều hòa sinh khí cho ngôi nhà trong những ngày đầu năm mới vui vẻ hơn. Và dẫu khách chúc Tết có xung khắc với gia chủ thì cũng không lo mang lại sự bất đồng về hòa khí.  

Tuổi Ngọ, Mùi, Sửu, Thân: Hoa trạng nguyên

Hoa Trạng nguyên luôn được lựa chọn để trang trí trong nhà những ngày đầu xuân, đặc biệt trong các gia đình miền Bắc. Bởi lẽ hoa có màu đỏ thắm như những chùm đèn lồng, rất rực rỡ và bắt mắt, khiến cho không khí ngôi nhà trở nên rộn ràng và tươi vui, thể hiện cho sự may mắn, phát tài, phát lộc cho gia chủ.

Hoa còn là biểu tượng cho sự thành đạt, trưng hoa trạng nguyên ngày Tết còn với mong muốn con cái học hành giỏi giang và đỗ đạt thành tài như chính cái tên vốn có của nó. TS Hoàng cho rằng, loài hoa này rất thích hợp với những người tuổi Ngọ, Mùi, Sửu, Thân. 

Hoa trạng nguyên ngày Tết thể hiện ước muốn thành đạt, giỏi giang. Ảnh: Internet


Không chỉ có ý nghĩa với người phương Đông, loài hoa này còn là loài cây đặc biệt có ý nghĩa theo quan niệm của người phương Tây. Họ cho rằng, trạng nguyên tượng trưng cho sự thánh thiện, đem lại sức mạnh, nhiều hi vọng, lạc quan trong cuộc sống. 

Tuổi Thìn, Tý, Thân, Hợi và Mão: Hoa tiên ông

Hoa tiên ông còn được gọi với cái tên khá Mỹ miều khác là Dạ Lan Hương. Có xuất xứ từ Địa Trung Hải, Hoa tiên ông có dáng vẻ tao nhã , hội tụ đủ màu của 7 sắc cầu vồng, là một biểu tượng của huy hoàng, rực rỡ. 

Loài hoa mong manh có hương thơm dễ chịu này mang một vẻ đẹp tinh khiết và thanh cao, rất thích hợp để ở bàn khách và những nơi thoáng đãng gặp gỡ giao lưu bạn bè ngày Tết. Thân cây được ví như tiên nữa giáng trần, bộ rễ như tiên ông giáng thế, là loài hoa phong thủy rất được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết, đặc biệt là người thành phố.

Nhiều người tin rằng, hoa tiên ông sẽ mang đến an lành, an khang cho cả gia đình. Theo TS Nguyễn Huy Hoàng – chuyên gia phong thủy cho biết, năm Đinh Dậu 2017, hoa tiên ông phù hợp nhất với người tuổi Thìn, kế đến là tuổi Tý, Thân, Hợi và Mão. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus