Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:25
RSS

Từ A đến Z về siêu bom 10 tấn Mỹ ném xuống cứ địa IS ở Afghanistan

Thứ sáu, 14/04/2017, 13:30 (GMT+7)

Lầu Năm Góc đêm 13/4 công bố không quân Mỹ đã cho thả quả bom phi-hạt-nhân nặng gần 10 tấn từ máy bay C-130 xuống một mục tiêu có khủng bố IS ẩn náu tại tỉnh Nangarhar, gần biên giới Pakistan/Afghanistan.

Theo CNN, Lầu Năm Góc đêm 13/4 công bố không quân Mỹ đã cho thả quả bom phi-hạt-nhân nặng gần 10 tấn từ máy bay C-130 xuống một mục tiêu có khủng bố IS ẩn náu tại tỉnh Nangarhar, gần biên giới Pakistan/Afghanistan.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối cho biết liệu có phải ông là người ký quyết định thả quả bom mang số hiệu GBU-43/B với tên gọi chính thức là MOAB (Phi đạn nổ không trung khổng lồ) hay không.

“Mọi người đều biết chính xác đã xảy ra những gì. Vì vậy, những gì tôi làm là tôi cho phép quân đội của chúng ta. Chúng ta cho họ toàn quyền và đó là những gì họ đang làm” - ông Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có cho phép thực hiện vụ ném bom này hay không.

Siêu bom 10 tấn Mỹ ném xuống cứ địa IS  1

Bom GBU-43/B. Ảnh: AP

Tuy nhiên, một số nguồn tin nói với CNN rằng tướng John Nicholson, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Afghanistan, là người ký quyết định sử dụng bom phi hạt nhân 10 tấn ném xuống Afghanistan. Nhà Trắng đã được thông báo về kế hoạch này trước khi máy bay MC-130 thả quả bom phi hạt nhân này.

GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), biệt danh "Mẹ của các loại bom" (Mother Of All Bombs), là loại bom thông thường lớn được Mỹ phát triển. Vào thời điểm ra mắt, nó được coi là vũ khí phi hạt nhân mạnh nhất thế giới

Quả bom được thiết kế để ném từ máy bay C-130 Hercules hoặc MC-130E/H Combat Talon. Mỗi quả MOAB dài 9,1 m, đường kính 1,03 m và nặng 10,3 tấn. Nó được nhồi 8.500 kg thuốc nổ H-6, cho sức nổ tương đương 11 tấn TNT.

Siêu bom 10 tấn Mỹ ném xuống cứ địa IS 2

Vị trí Mỹ thả bom xuống Afghanistan. Ảnh: CNN

Ngoài hai quả bom thử nghiệm, Mỹ chỉ chế tạo 15 quả MOAB từ năm 2003. Một quả được chuyển tới khu vực vịnh Persia vào giữa năm 2003 nhưng không được sử dụng. Tới năm 2007, Nga chế tạo bom nhiệt áp siêu lớn AVBPM, còn gọi là "Cha của các loại bom" (FOAB) với sức nổ gấp 4 lần MOAB.

Theo thông tin trên trang web quân sự Deagel, Lầu Năm Góc đã sản xuất 15 quả MOAB và chi phí cho mỗi quả bom này là 16 triệu USD.

Vụ ném bom MOAB đánh dấu một mốc mới trong cuộc chiến suốt 16 năm của Mỹ ở Afghanistan và sau vài ngày tướng Mark De Alencar, một chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Afghanistan, thiệt mạng. 

Cận cảnh sức mạnh GBU-43. Nguồn: Military Tech

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.