Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:06
RSS

Thông tin mới nhất về cô gái bị bạn trai chặn đường đâm trọng thương

Thứ hai, 15/10/2018, 15:17 (GMT+7)

Cô gái bị bạn trai cũ chặn đường đâm 9 nhát dao trên phố Bùi Thị Xuân sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã hồi tỉnh.

Cô gái bị bạn trai cũ đâm 9 nhát dao đã tỉnh lại
Cô gái bị bạn trai cũ đâm 9 nhát dao đã tỉnh lại

Ngày 15/10, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc một cô gái trẻ được xác định bị bạn trai cũ đâm trọng thương trên phố Bùi Thị Xuân phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, danh tính nghi phạm được xác định là V. (SN 1994, ở Tứ Kỳ, Hải Dương), nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (SN 1993, quê Hưng Yên). Theo tìm hiểu của PV, trưa 15/10 chị T. vẫn đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn.

Người thân chị T. cho biết, T. nhập viện sau khi bị người yêu cũ đâm 9 nhát, trong đó có nhiều nhát dao vào vùng hiểm. Ngay sau khi nhập viện, nạn nhân đã được y bác sỹ tiến hành phẫu thuật, hiện đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Được biết, chị T. đang làm y tá cho một thẩm Mỹ viện trên phố Bùi Thị Xuân. Tối ngày 14/10, khi đang trên đường đi về thì cô gái này bị người yêu cũ chặn xe đâm nhiều nhát vào người. Ngay sau khi bị đâm nạn nhân nằm gục xuống đường. Người gây án nhanh chóng rời đi. Thấy vậy nhiều người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.  

Hiện cô gái đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn
Hiện cô gái đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Liên quan đến sự việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, xét hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm, chặn đường và đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể cô gái (vùng ngực, bụng) gây trọng thương đã cấu thành tội Giết người. 

“Trường hợp cô gái không bị tử vong do được cấp cứu kịp thời thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm về tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự 2015 thì khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình”, luật sư Thơm thông tin.


Xem thêm: Chồng bắn vợ ở chung cư VOV

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN