Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:51
RSS

Thí sinh đạt gần 28 điểm khối B bị điểm liệt môn Tiếng Anh: Nhà trường nói gì?

Thứ tư, 19/07/2023, 15:54 (GMT+7)

Ông Phạm Thanh Ngọc - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) đã thông tin về 4 trường hợp thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT.

Mới đây, dư luận xôn xao về trường hợp thí sinh đạt điểm thi cao nhưng có nguy cơ trượt tốt nghiệp THPT do bị điểm liệt môn tiếng Anh.

Cụ thể, dữ liệu điểm thi được Bộ giáo dục và Đào tạo công bố sáng 18/7 cho thấy, có 4 thí sinh học trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định nhận điểm 0 môn tiếng Anh. Trong khi đó, điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 của các em này lần lượt là 27,75; 25,7; 23,7 điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) và một em đạt 27,45 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa).

Theo quy chế, thí sinh có điểm liệt (từ 1 trở xuống) ở bất kỳ môn nào đều không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT, cũng không thể sử dụng kết quả để xét tuyển đại học, cao đẳng.

Thí sinh đạt gần 28 điểm khối B bị điểm liệt Tiếng Anh nhà trường nói gì

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trao đổi với Báo VTC News vào sáng 19/7, ông Phạm Thanh Ngọc - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, 4 thí sinh này đều đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được miễn thi và tính 10 điểm cho môn tiếng Anh thi tốt nghiệp. Những học sinh này không tham gia làm bài thi tiếng Anh trong đợt vừa qua.

Về nguyên nhân điểm thi môn Tiếng Anh của các học sinh này hiển thị trên hệ thống là 0, ông Ngọc cho hay, "có thể do sơ suất lúc nhập điểm hoặc lỗi hiển thị". Nhà trường đã báo cáo Sở GD&ĐT Nam Định nắm bắt thông tin và rà soát lại hệ thống hiển thị, tránh sai sót cho thí sinh.

Theo Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, năm nay toàn trường có 162 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, được miễn thi, tuy nhiên 158 em vẫn đăng ký dự thi. 

Trong khi đó, thông tin với Báo VietNamnet, ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định cũng cho hay, những thí sinh điểm cao ở tổ hợp môn xét tuyển đại học nhưng hệ thống lại hiển thị 0 điểm tiếng Anh được phản ánh ở Nam Định có 2 trường hợp.

Thứ nhất, những thí sinh này thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ tức là các em được 10 điểm Ngoại ngữ chứ không phải 0 điểm như hệ thống hiển thị. Thứ hai là nhóm thí sinh tự do đã tốt nghiệp đăng ký xét tuyển đại học nhưng không làm bài thi môn Ngoại ngữ.

Theo ông Hùng, để xảy ra việc nhiều người hiểu thí sinh điểm xét tuyển đại học cao nhưng 0 điểm Ngoại ngữ là do cách hiển thị của hệ thống gây hiểu nhầm.

Từ dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cả nước có 656 thí sinh điểm liệt, tức đạt từ 1 điểm trở xuống. Trong đó, tiếng Anh là môn thi có điểm liệt nhiều nhất là 192, sau đó là Toán 123, Địa lý 112, Ngữ văn 92, Sinh học 36, Lịch sử 38, Giáo dục công dân 26, Vật lý 23 và Hoá học 14.

Trong số 63 địa phương, chỉ Vĩnh Phúc, Bến Tre, Bạc Liêu không ghi nhận trường hợp thí sinh nào bị điểm liệt. Năm ngoái, Lai Châu là địa phương duy nhất không bài thi bị điểm liệt.

Hà Nội ghi nhận 76 bài thi bị điểm liệt (điểm từ 1 trở xuống), cao nhất cả nước. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Hà Nội đứng đầu về số bài thi bị điểm liệt (năm ngoái thành phố có 127 thí sinh điểm liệt). Kế đến Thanh Hoá tiếp tục ở vị trí thứ 2 với 37 em và TP HCM có 35 thí sinh.

 

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại