Thứ hai, 29/04/2024 | 05:55
RSS

Thanh Hóa: Tìm thấy thi thể Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương

Thứ tư, 18/10/2017, 22:06 (GMT+7)

Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính thi thể được tìm thấy bên bờ sông Âm là thượng tá Cao Đăng Cương (SN 1972) - Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương.

Tìm thấy thi thể Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương
Tìm thấy thi thể Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương bị lũ cuôn trôi. Ảnh Internet

Chiều 18/10, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính thi thể được tìm thấy bên bờ sông Âm là thượng tá Cao Đăng Cương (SN 1972) - Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương.

Việc xác định danh tính trên cơ sở kết quả phân tích mẫu ADN được gửi ngay sau khi tìm kiếm thấy thi thể.

Thi thể thượng tá Cao Đăng Cương (SN 1972) - Chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương.được tìm thấy bên bờ sông Âm ngày 16/10.

Khi nghe tin con trai bị lũ cuốn trôi khi đang cùng đồng đội hỗ trợ người dân địa phương chống lũ, bà Bùi Thị Xuân (80 tuổi, mẹ thượng tá Cương), ngày đêm chờ tin con. Bà Xuân khóc cạn nước mắt ngóng con về.

Được biết, thượng tá Cương trước đóng quân trong Đồng Tháp, mới chuyển về Thanh Hóa được hơn 5 năm.

Mẹ Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương khóc ngất khi tìm thấy thi thể con trai
Mẹ Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương khóc ngất khi tìm thấy thi thể con trai. Ảnh VNN

Sau khi chuyển công tác thượng tá Cương cũng đi làm nhiệm vụ suốt, ít khi ở nhà, có về cũng chỉ vội vàng rồi lại đi ngay.

Tối 10/10, trời mưa to, linh cảm có chuyện chẳng lành, gia đình thượng tá Cương gọi điện nhưng không hồi âm, sau đó thì nhận được tin bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 19h ngày 10/10, chính quyền địa phương nhận được tin xe ô tô chở thượng tá Cao Đăng Cường, Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương và chiến sĩ Nguyễn Thành Chủng (lái xe của Đồn Biên phòng Yên Khương) bị nước lũ cuốn trôi khi đang lưu thông qua đập tràn thôn Bôn (xã Yên Khương).

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN