Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:51
RSS

Vụ giám đốc tử vong trong ô tô bị đốt: Lái xe "bật đèn xanh” cho nhóm gây án

Thứ tư, 18/10/2017, 14:43 (GMT+7)

Các nghi phạm trong vụ án trên đã bước đầu khai nhận việc làm của mình trong vụ án đốt xe khiến giám đốc tử vong.

6 đối tượng đốt xe khiến giám đốc tử vong: Tay trong là tài xế
Tay trong của vụ án ​6 đối tượng đốt xe khiến giám đốc tử vong là tài xế lái xe. Ảnh Vietnamnet

Liên quan đến vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng phóng hỏa đốt xe khiến 1 giám đốc doanh nghiệp tử vong, 2 người khác bỏng nặng trên QL61C, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp 6 nghi phạm trong vụ việc trên.

Nạn nhân trong vụ việc là ông Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ tại Hậu Giang) - Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Kiên Bình. 6 nghi can trong vụ việc là Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), Cai Văn Trung (35 tuổi, quê Bà Rịa Vùng Tàu - tài xế của ông Ri), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cùng ngụ Bến Tre).

Nghi phạm Trần Kiều Trang – con gái của ông Ri là chủ mưu trong vụ việc trên.

6 đối tượng đốt xe khiến giám đốc tử vong
6 đối tượng trong vụ đốt xe khiến giám đốc tử vong đã bị bắt giữ. Ảnh Công Lý

Theo lời khai ban đầu của Trang, do mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, không hài lòng với việc cha mình có tình cảm, giao quyền quản lý, sử dụng và quyết định về tài sản cho người phụ nữ khác nên đã nảy sinh ý định giết người.

Trang đã tiếp cận với Chung (35 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) là lái xe của ông Ri để nắm được “hành tung” và nhờ giúp sức thì nhận được sự đồng ý của Chung. Chung cũng được cho là người tìm người giúp Trang “giải quyết” bà Chiến. Để thực hiện kế hoạch, Trung liên hệ với The và Toàn (chồng hờ của The) thuê “xử” bà Chiến.

Sau khi nhận khoản tiền khoảng 100 triệu đồng, The thuê nhóm giang hồ cộm cán là Huy, Lộc và các đối tượng khác để thực hiện. Trang yêu cầu chỉ “xử” một mình và Chiến và đảm bảo không liên quan tới pháp luật

Trước yêu cầu này, các đối tượng được thuê, đã phân công cụ thể nhiệm vụ từng người và lên kế hoạch hành động theo hướng giả như một vụ cướp. Tối 4/10, biết ông Ri và bà Chiến sẽ đi ô tô do Chung lái tới nhà máy ở Kiên Giang nên cả nhóm quyết định hành động.

Trong khi lái xe, Chung liên tục liên lạc qua điện thoại với The và Toàn để cung cấp thông tin về vị trí và lộ trình di chuyển.

Ngày 4/10, khi đến gần địa điểm gây án mà The và Toàn đã chọn sẵn, Huy, Lộc vượt lên xe ôtô chở bà Chiến, áp sát yêu cầu tài xế dừng xe. Lúc này, Chung bắt đầu diễn cảnh như bị cướp, định cho xe quay đầu bỏ chạy nhưng không được. Các đối tượng, áp sát yêu cầu Chung xuống xe và Lộc mở cửa dùng hung khí đâm bà Chiến.

Trong lúc đâm bà Chiến, mọi việc diễn ra quá nhanh, các đối tượng không kịp lấy đi túi xách có chứa tiền, tài sản của bà Chiến để tạo hiện trường giả về một vụ cướp theo kế hoạch.

Khi mọi việc chưa rõ ràng, Huy đổ xăng vào xe, bắn cả vào người Cai Văn Chung rồi châm lửa đốt khiến hai nạn nhân trong xe bị phỏng nặng, còn Chung bị phỏng nhẹ hơn. Gây án xong, các đối tượng, nhóm đối tượng bỏ chạy.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN