Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:34
RSS

Thanh Hóa: Bà bảo đi làm kiếm tiền, cháu gái 'dỗi' bỏ nhà ra đi

Thứ hai, 23/04/2018, 07:07 (GMT+7)

Sau khi nói chuyện với bà nội, cô gái mắc bệnh trầm cảm đã bỏ nhà ra đi khiến gia đình rất lo lắng.

Thanh Hóa: Tìm kiếm thiếu nữ mắc bệnh trầm cảm bỏ nhà ra điSau khi được bà nội nhắc nhở về chuyện việc làm, chị Vân đã bỏ nhà ra đi

Tối ngày 22/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Vũ Thị Hường (56 tuổi, trú tại phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa) cho biết gia đình đang tiến hành tìm kiếm tung tích của con gái là chị Than Thị Thanh Vân (26 tuổi).

Theo thông tin ban đầu được gia đình cung cấp, chị Vân bỏ nhà ra đi vào khoảng 8h sáng ngày 21/4 và đến giờ vẫn chưa có tung tích gì. Gia đình cũng như người thân đã tiến hành tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn không có thông tin về chị Vân.

“Tối ngày 21/4, em nó có sang bên bà nội để chơi. Khi 2 bà cháu ngồi nói chuyện thì bà nội có bảo em nó là giờ lớn rồi, cũng phải đi kiếm việc gì làm để lấy tiền đi chứ cứ ở nhà vậy sao được.

Có lẽ vì nghe bà nội nói thế nên em nó mới thu dọn quần áo rồi khoác ba lô bỏ nhà ra đi. Đến trưa cùng ngày không thấy con gái đâu, gia đình mới đi tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích gì”, cô Hường chia sẻ.

Cũng theo thông tin từ cô Hường cung cấp, chị Vân bị mắc chứng bệnh trầm cảm, sức khỏe yếu nên gia đình cô bàn nhau tập trung chữa trị cho sức khỏe của chị Vân ổn định sau đó sẽ khuyên con đi làm kiếm tiền sau.

Được biết, khi bỏ nhà ra đi, chị Vân cao khoảng 1m57, da trắng, tóc dài đến cạp quần. Khi bỏ nhà ra đi, chị Vân mặc chiếc áo gió màu hoa cà, quần đen và mang theo ba lô màu đen.

Theo thông tin cô Hường chia sẻ, sau khi con gái bỏ nhà đi, gia đình đã đi hỏi thăm các bạn bè hay chơi với chị Vân và các gia đình người quen nhưng vẫn không thấy thông tin gì.

“Buổi chiều ngày hôm qua và cả ngày nay, nghĩ em nó đi tìm việc làm nên tôi và chồng cũng đi hết các hàng quán có đăng tin tuyển nhân viên tại khu vực TP. Thanh Hóa để tìm kiếm nhưng đều vô vọng”, cô Hường cho biết.

Cô Hường cũng cung cấp thêm, khi chị Vân bỏ nhà đi, nhiều người dân đồn đoán về việc có thể chị đi theo người yêu nhưng cô Hường cho biết chị Vân mắc bệnh nên chưa thấy kể gì về chuyện yêu đương cũng như chưa từng đưa ai về nhà chơi.

Hiện tại, gia đình cô Hường đã thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng TP. Thanh Hóa nhờ sự trợ giúp để tìm con gái nhưng vẫn chưa có kết quả.

Vậy, ai biết thông tin gì về chị Than Thị Thanh Vân hoặc đang cưu mang chị Vân vui lòng báo tin về cho gia đình theo địa chỉ.

Cô Vũ Thị Hường, số nhà 16, ngõ 16, đường Đình Hòa, phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa hoặc liên hệ theo số điện thoại của cô Hường: 01655.824.568 hoặc báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất.

Xem thêm:

Xin lỗi và trả tiền phí chăn thả trâu bò cho dân trong tuần tới​

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN