Thứ hai, 29/04/2024 | 01:08
RSS
Bệnh đau dạ dày là tình trạng phổ biến, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Tìm hiểu nguyên nhân gây đau dạ dày là gì và cách điều trị bệnh.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo báo cáo nhanh từ 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết của TP, các ca bệnh nhập viện điều trị đang gia tăng. Trong đó có nhiều trường hợp nặng, phải thở máy.
Sâu răng là tình trạng nhiều người gặp phải dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Hệ quả chính là các cơn đau răng sâu vô cùng khó chịu, ảnh hưởng tới ăn uống. Bạn có biết bị đau răng sâu nên làm gì?
Xơ gan giai đoạn 4 là giai đoạn cuối cùng, nặng nhất của bệnh xơ gan gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Để kéo dài thời gian sống, cần hiểu rõ và tuân thủ các biện pháp điều trị.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về triển khai công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 62.955 ca mắc sốt xuất huyết, 29 trường hợp tử vong, 47.821 trường hợp nhập viện điều trị.
Chuyên gia của Dược phẩm Nhất Nhất giải đáp thắc mắc “Chóng mặt là bị gì?” và hướng dẫn các giải pháp xử trí điều trị và phòng ngừa hiệu quả.
WHO nhận định thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của Covid-19 có thể làm cho dịch bệnh trở nên phức tạp và gia tăng trở lại.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn 5 điều cần biết về tiêm nhắc vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Mang thai là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Để tránh nhiễm bệnh trong thời gian này, bạn có biết ăn gì tăng sức đề kháng cho bà bầu hiệu quả.
Chóng mặt khi đứng dậy do thiếu máu não không chỉ gây choáng váng mà còn có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Tìm hiểu nhanh các giải pháp giúp xử trí tình trạng này.
Tính đến tuần 24 của năm 2022. HCDC cho biết, toàn thành phố ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 117% so với cùng kỳ năm 2021 (7.388 ca).
Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản.
Xem theo ngày