Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:10
RSS
Tính đến nay, Đồng Nai đã có trên 7.400 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong (5 ca cũ, 1 ca mới ghi nhận).
Dùng thuốc tăng sức đề kháng cho người lớn là nhu cầu thiết yếu của nhiều người, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh, sức khỏe suy giảm. Để dùng đúng thuốc, cần hiểu rõ về tác dụng của sản phẩm.
Cùng các dịch bệnh thường niên đang lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh viện nhi đồng tại TP.HCM đang tiếp nhận nhiều trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi đã phải nhập viện vì các bệnh về đường hô hấp.
Tỷ lệ ca nhiễm sốt xuất huyết ở người lớn và phụ nữ mang thai tăng cao tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang trong giai đoạn căng thẳng dù chưa tới đỉnh dịch.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, nhiệm vụ phòng, chống sốt xuất huyết gần như giao phó cho Sở Y tế, trong khi mỗi mình ngành y tế không thể diệi hết muỗi, loăng quăng được và đề xuất giải pháp vận động hệ thống y tế cơ sở với sự tham gia của ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương.
Bổ sung kẽm là việc cần thiết do kẽm có vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống kẽm khi nào là đúng và tốt nhất.
Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại TP.HCM vẫn đang có xu hướng tăng khiến bệnh viện phải đối mặt với tình trạng quá tải.
Bộ Y tế cho biết biến thể phụ BA5 của chủng Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam. Biến thể này được đánh giá là lây lan nhanh hơn và có thể lấn át biến thể BA2.
Tại dự thảo mới nhất về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Bộ Y tế vẫn đề xuất Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa là bệnh lưu hành và chưa công bố hết dịch.
Nhiều người thường nghĩ đau quặn bụng khi đói là bệnh dạ dày. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng của bệnh đại tràng. Cần phân biệt đúng để điều trị bệnh đúng cách.
Thức giấc nửa đêm gây khó ngủ, ngủ chập chờn, mất ngủ kéo dài có thể gây đảo lộn cuộc sống. Khắc phục ngay tình trạng này bằng bài thuốc Đông y bí truyền hiệu quả kỳ diệu.
Ngay khi phát hiện cháu bé bị hóc cùi dừa, gia đình lập tức đưa cháu bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Dù được các y bác sĩ hết mình cứu chữa, cháu bé vẫn không qua khỏi.
Tính đến hết ngày 24/6, cả nước ghi nhận khoảng 77.000 ca sốt xuất huyết (tăng khoảng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó), đã có 30 trường hợp tử vong.
Trường hợp người dân TP HCM không đồng ý tiêm vaccine Covid-19 phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.
Xem theo ngày