Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:45
RSS

"Sống chung với mẹ chồng" tập 29: Trang làm khán giả đau xé lòng

Thứ sáu, 16/06/2017, 06:48 (GMT+7)

"Sống chung với mẹ chồng" tập 29 khiến khán giả đau xót thương thay cho hai cô gái trẻ. Khi Vân tìm thấy điểm sáng mới trong cuộc đời thì cũng là lúc Trang rơi vào bế tắc bởi cô con gái bị bắt cóc.

Sống chung với mẹ chồng tập 29 vừa phát sóng đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả. Người xem hẳn không thể dửng dưng khi gặp phân đoạn Trang dường như phát điên vì Đậu Phộng bị người phụ nữ lạ mặt bắt cóc.

Tới đây, hẳn những bậc cha mẹ sẽ cảm nhận rõ nỗi đau xé lòng ấy, cô nàng lo không biết có được ăn sữa, rồi cô ta có làm gì con không. Những câu nói, hành động của Trang (Thu Quỳnh) đã động chạm tới trái tim của hàng ngàn hàng vạn khán giả.

Sống chung với mẹ chồng tập 29

Trang phát điên lên khi biết con gái bị bắt cóc trong Sống chung với mẹ chồng tập 29. Ảnh: VTV

Thực ra, nếu những ai yêu thích và theo dõi bộ phim này chắc hẳn sẽ nhận ra người phụ nữ lạ mặt với ánh mắt sắc lẹm, đầy mưu mô ở tập 28 chính là thủ phạm bắt cóc cô bé. 

Khán giả T.Q bình luận: "Mình biết ngay thế nào rồi Đậu Phộng cũng bị bắt cóc mà. Thương con bé bao nhiêu thì thấy xót xa cho Trang bấy nhiêu. Khó khăn lắm mới có một đứa con và cuộc sống như hiện tại."

"Chả hiểu sao bà mẹ chồng Trang có thể giao cháu cho người phụ nữ đó được. Ngay từ khi xuất hiện, mình đã biết ngay cô ta chẳng có ý tốt gì mà", H.A đồng tình.

"Trời ơi, không biết có tìm được bé Đậu Phộng không. Thương Trang quá, nhìn cô ấy vật vã, rũ rượi với đôi mắt vô hồn mà lòng thắt lại. Mong là bé sẽ bình an và được trả về với gia đình Trang", T.A tâm sự.

Song chung voi me chong tap 29

Trang phát điên lao đi tìm kiếm con gái khiến hàng ngàn khán giả rớt nước mắt. Ảnh: VTV

Còn Y.A thì: "Nếu kịch bản phim cũng giống như truyện thì bi đát lắm. Mình mong kết thúc có hậu đến với gia đình Trang, mong rằng cô bé được tìm về. Chứ nếu như truyện thì đau đớn biết bao. Không biết nãy giờ mình đã khóc hết bao nhiêu nước mắt rồi"

Ngoài những ý kiến trách móc người phụ nữ lạ mặt và thương xót cho Trang, nhiều khán giả cũng bày tỏ tình thương với người phụ nữ kia bởi người đáng trách ắt có chỗ đáng thương. 

"Mình cũng thấy thương bé Đậu Phộng, thương Trang nhưng người phụ nữ kia cũng rất đáng thương. Con mới ra đời đã mất, chồng cũng chẳng còn khiến thần kinh cô ta có vấn đề. Nhưng người đáng thương cũng sẽ có điểm đáng trách, dù sao Đậu Phộng còn nhỏ và cô ta không nên làm thế", Q.A cho hay.

Trang trách móc mẹ chồng

Trang trách móc mẹ chồng vì cô cho rằng bà muốn có cháu trai nên lập mưu để đẩy bé gái đi. Ảnh cắt từ clip

Tương tự, khán giả N.Q bình luận: "Người phụ nữ kia đúng là đáng trách khi bắt cóc Đậu Phộng khiến cuộc sống nhà Trang rơi vào hỗn loạn. Cô ta là nguyên nhân dẫn tới sự không bình thường của Trang. Song, nói đi cũng phải nói lại, tình cảnh của cô ta thật đáng thương".

Liệu gia đình Trang sẽ tìm được bé Đậu Phộng hay có kết thúc bi đát như trong truyện. Mời quý vị khán giả đón xem tập 30 của bộ phim Sống chung với mẹ chồng vào ngày 16/06 trên kênh VTV1.

Trang điên loạn vì con gái bị bắt cóc. Nguồn: TVAD Insider

Nguyễn Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN