Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:03
RSS

Sáng nay tổ chức họp báo vụ việc cháu bé 4 tuổi nghi bị bạo hành ở Bắc Giang

Thứ năm, 07/12/2017, 09:05 (GMT+7)

UBND huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang) cho hay, sáng nay (7/12) UBND huyện sẽ tổ chức họp báo liên quan đến vụ việc cháu bé 4 tuổi nghi bị bạo hành tại trường mầm non trên địa bàn.

​Sáng nay tổ chức họp báo vụ việc cháu bé 4 tuổi nghi bị bạo hành
Sáng nay tổ chức họp báo vụ việc cháu bé 4 tuổi nghi bị bạo hành. Trong ảnh cháu D. đang đươc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hoà

Trao đổi với Đời sống Plus, ông Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà cho biết vào 8h30 phút sáng nay (7/12), UBND huyện sẽ tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc Cháu Lê Thuỳ D. (4 tuổi, trú tại xã Ngọc Sơn) bị đánh bầm tím khắp người nghi bị bạo hành.

"Cuộc họp báo được tổ chức tại nhà văn hoá huyện Hiệp Hoà với sự có mặt của đại diện cơ quan chức năng, đại diện trường Mầm non Ngọc Sơn và phía gia đình cháu Lê Thuỳ Dương.

Chúng tôi cũng đã gửi thông báo thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp báo với các bên liên quan", ông Hùng cho hay.

Trước đó, như Đời sống Plus đã thông tin, theo phản ánh của gia đình anh Lê Xuân Nhật và chị Nguyễn Thị Ánh (trú tại thôn Bình Dương, xã Ngọc Sơn) về việc anh chị phát hiện con gái mình là cháu Lê Thuỳ D. (4 tuổi, đang học tại trường Mầm non Ngọc Sơn) xuất hiện nhiều vết bầm tím khắp người.

​Sáng nay tổ chức họp báo vụ việc cháu bé 4 tuổi nghi bị bạo hành
Bản tường trình vụ việc của cô Nguyễn Thị Trương 

Nghi ngờ con gái bị bạo hành tại lớp học, gia đình anh Nhật đã đưa cháu D. đi thăm khám, chụp chiếu và trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng xã Ngọc Sơn đồng thời cũng phản ánh vụ việc với Ban giám hiệu trường Mầm non Ngọc Sơn.

"Tôi có phản ánh về việc con gái mình bị đánh để thâm tím cả người lên Ban giám hiệu trường Mầm non Ngọc Sơn nhưng được các cô giáo giải thích rằng con tôi bị các bạn đánh. Không bằng lòng với lời giải thích này nên gia đình đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc", chị Ánh trao đổi với Đời sống Plus trong buổi chiều ngày 6/12.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, cô Dương Thị Thắm, Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Sơn cho biết: "Sau khi biết được sự việc, tôi đã yêu cầu cô Nguyễn Thị Trường - giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi viết bản kiểm điểm cũng như tường trình lại nội dung vụ việc và báo cáo lên UBND xã Ngọc Sơn, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hoà để có phương án giải quyết.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tiến hành thăm hỏi, động viên sức khoẻ cháu D. và phối hợp với gia đình để giải quyết vấn đề trên".

​Sáng nay tổ chức họp báo vụ việc cháu bé 4 tuổi nghi bị bạo hành
Trường mầm non Ngọc Sơn noi xảy ra vụ việc

Trao đổi với PV Đời sống Plus chiều 6/12, cô Nguyễn Thị Trường đã bác bỏ những cáo buộc của gia đình anh Nhật về việc cháu D. bị các cô giáo tại trường Mầm non Ngọc Sơn bạo hành dẫn đến thâm tím khắp cơ thể.

"Tuy vậy, trong vụ việc trên, tôi cũng có trách nhiệm đầu tiên trong vụ việc khi lơ là trong việc chăm sóc, giám sát để vụ việc đáng tiếc xảy ra", cô Trường phân trần.

Về phía chính quyền xã Ngọc Sơn, ông Hoàng Minh Thái, Trưởng Công an xã Ngọc Sơn cũng cho biết đơn vị đã nắm được thông tin của vụ việc và đang trong quá trình xử lý.

Theo ông Thái: "Hiện tại xuất hiện 2 ý kiến trái chiều liên quan đến vụ việc, thứ nhất đa số các phụ huynh và Ban giám hiệu trường Mầm non Ngọc Sơn cho biết cháu D. bị 4 bạn cùng lớp đánh và dùng que thể dục vụt.

Tuy nhiên phía gia đình lại khẳng định chuyện cháu D. bị các cô giáo đang giảng dạy tại trường bạo hành dẫn đến việc bị thâm tím khắp người. Chúng tôi cũng đã có ý kiến, nếu vụ việc chỉ dừng lại ở việc các cháu đánh nhau dẫn đến cháu D. bị thương thì xã sẽ giải quyết vụ việc theo hướng hoà giải 2 bên.

Còn nếu phát hiện vụ việc có liên quan đến vấn đề bạo hành trong nhà trường thì Công an xã Ngọc Sơn sẽ gửi vụ việc lên cấp trên để giải quyết theo đúng thẩm quyền",

Đáng chú ý, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hoà cũng đã lên tiếng về vụ việc đang gây xôn xao dư luận trên. Trả lời PV Đời sống Plus, ông Lê Xuân Nghị, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hoà cho biết nguyên nhân khiến cháu D. bị thâm tím khắp người là do bị các bạn đánh.

"Bên cạnh đó, vụ việc xảy ra cũng một phần trách nhiệm thuộc về phía Ban giám hiệu nhà trường khi không sát sao trong việc trông nom và chăm sóc các cháu để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên".

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN