Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:48
RSS

Rơi vít vào ổ điện, 3 công nhân đang sửa chữa bị bỏng nặng

Chủ nhật, 10/09/2017, 08:15 (GMT+7)

Các công nhân đang thi công tủ điện dưới tầng hầm BV Nhi đồng TP HCM sơ ý rơi vít vào tủ điện. Điện phóng ra khiến 3 công nhân bỏng nặng, bệnh viện bị mất điện.

Bỏng nặng vì vít rơi ổ điện

Các công nhân bị bỏng nặng đang được cứu chữa ở BV Chợ Rẫy. Ảnh: Vietnamnet

Khoa Phỏng và phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đang tích cực cứu chữa 3 công nhân bị bỏng điện xảy ra ở BV Nhi đồng TP.HCM

Tai nạn xảy ra chiều ngày 8/9, khi các công nhân đang thi công tủ điện dưới tầng hầm BV Nhi đồng TP.HCM (đóng ở 2 xã Tân Nhựt và Tân Kiên, huyện Bình Chánh) thì sơ ý làm rơi vít vào ổ điện.

Sau tiếng nổ lớn, điện phóng ra khiến 3 người bị bỏng nặng rất nặng, BV Nhi đồng TP HCM mất điện trong vòng 15 phút.

Ba công nhân gặp nạn là Nguyễn Trọng Ân (33 tuổi), Nguyễn Văn Miền (29 tuổi) và Thạch Nhật (21 tuổi). Các nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới BV Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo BS Phạm Phước Tiến - phụ trách khoa Phỏng và phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy, cả 3 bệnh nhân đều bỏng mắt khá nặng (độ II và III). Với vết thương bỏng da, điều trị 1 tuần có thể ổn định, còn tình trạng bỏng ở mắt nặng, hiện chưa thể nói trước điều gì vì phải trải qua thời gian điều trị dài.

Theo Giám đốc BV Nhi đồng TP.HCM, sự cố mất điện do tai nạn của các công nhân xảy ra từ lúc 16 giờ 20. Sự cố chỉ gây mất điện chiếu sáng, còn máy thở và các loại máy khác phục vụ bệnh nhân vẫn hoạt động nhờ bộ phận tích điện. BV Nhi đồng TP.HCM đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào hoạt động dự kiến cuối năm nay.

Kinh nghiệm xương máu của mẹ Việt khi cứu con bị bỏng phích nước. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Diệp Lâm (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN