Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:21
RSS

Rơi từ tầng cao xuống đất, nam công nhân tử vong tại chỗ

Thứ hai, 29/10/2018, 16:19 (GMT+7)

Trong quá trình thi công, công trình khách sạn 7 tầng đoạn giao lộ Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Hành (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) nam công nhân bất ngờ rơi từ tầng cao tử vong tại chỗ.

Rơi từ tầng cao xuống đất, nam công nhân tử vong tại chỗ
Hiện trường vụ việc.

Trưa 29/10 tại công trình đang thi công giao lộ Huỳnh Tấn Phát – Nguyễn Hành (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ một nam công nhân xây dựng rơi từ tầng cao xuống đất, tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phú (26 tuổi, quê huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), là công nhân làm việc tại công trình.

Theo đó, khoảng 10h40' anh Phú làm việc tại công trình xây dựng khách sạn 7 tầng đoạn giao lộ Huỳnh Tấn Phát-Nguyễn Hành (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Rơi từ tầng cao xuống đất, nam công nhân tử vong tại chỗ
Công trình không có lưới chắn. Ảnh: pháp luật TP.HCM

Khi đang đi bộ lên tầng 4 thì bất ngờ anh Phú trượt chân ngã xuống đất tử vong. Theo một số công nhân tại công trình, nhiệm vụ của anh Phú là điều khiển máy tời để đưa ván xuống đất rồi sắp xếp gọn lại. Họ không hiểu lý do gì mà anh Phú lại đi lên trên cao rồi gặp nạn, Thanh Niên đưa tin.

Nhận được tin báo, Công an quận Cẩm Lệ phối hợp cùng VKS đến khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều nơi trong công trình này không có lưới che chắn để đảm bảo an toàn. Vị trí công nhân rơi xuống đất không có lưới. Hiện Công an Q.Cẩm Lệ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trước đó, chiều ngày 27/10, tại tầng 17 của toà nhà đang xây dựng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TPHCM cũng xảy ra vụ nam công nhân rơi từ tầng cao xuống tử vong. Nam thanh niên tên là N.V.T.A. (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), thông tin trên Sài Gòn giải phóng.

Rơi từ tầng cao xuống đất, nam công nhân tử vong tại chỗHiện trường vụ nam công nhân rơi từ tòa nhà 17 tầng tử vong. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Theo đó, bất ngờ nghe tiếng động mạnh, nhiều người gần khi vực tòa nhà trên đi kiểm tra thì phát hiện anh A. nằm bất động ở tầng 13 của tòa nhà, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Được biết, anh A. làm việc ở công trình được gần 1 tháng nay và không được ký hợp đồng lao động.


Xem thêm: Ngô Vịnh Ninh vẫn sống sau khi rơi từ tầng 62?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN