Thứ năm, 28/03/2024 | 15:47
RSS

Người đàn ông ngoại quốc rơi từ tầng cao khách sạn xuống đất tử vong

Thứ ba, 04/09/2018, 14:33 (GMT+7)

Người dân phường Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM nghe tiếng động mạnh cạnh khách sạn V.Đ nên đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông ngoại quốc đã tử vong.

Bất ngờ người đàn ông ngoại quốc nhảy lầu nghi tự vẫn ở quận 1
Hiện trường nơi người đàn ông ngoại quốc nhảy lầu nghi tự vẫn ở quận 1. Ảnh: TTXVN

Trưa 4/9, Công an quận 1, TP. Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Công an phường Phạm Ngũ Lão khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông người ngoại quốc nghi người này nhảy lầu tự vẫn ở khách sạn, theo VTC News.

Nạn nhân vụ việc trên được xác định là ông Rowe Dean Thomas (SN 1980, quốc tịch Úc) ngụ tại phòng 607 của khách sạn V.Đ trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30' cùng ngày, nhiều người dân sống gần một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. HCM nghe tiếng động mạnh nên chạy đến kiểm tra. Đến nơi, họ tá hỏa phát hiện một người đàn ông người ngoại quốc đã tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống đất. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Phạm Ngũ Lão, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông này, TTXVN thông tin.

Theo đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão, ông Thomas rơi từ tâng cao khách sạn V.Đ xuống đất tử vong có thể do nhảy lầu tự tử. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.


Xem thêm: Phó cục trưởng C50 Bộ Công an - Đại tá Võ Tuấn Dũng tự vẫn trong phòng làm việc?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN