Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:15
RSS

Lý do ông Trump chần chừ trước khi ký quyết định trừng phạt Nga

Thứ hai, 24/07/2017, 14:52 (GMT+7)

Đảng Dân chủ đã đạt được thống nhất với đảng Cộng hòa về một thỏa thuận cho phép siết chặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga. Tổng thống Mỹ vẫn chưa quyết định có nên ký tên vào dự luật hay không.

Ngày 23/7, phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định TT Trump có thể đồng ý với dự luật mới từ Quốc hội, trong đó có những quy định ngăn cản ông bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.

"Chúng tôi ủng hộ gói dự luật và sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội để trừng phạt Nga cho đến khi vấn đề ở Ukraine được giải quyết", ABC News dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders.

Tổng thống Mỹ Trump luôn muốn theo đuổi mối quan hệ gắn bó hơn với Moscow. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Trump luôn muốn theo đuổi mối quan hệ gắn bó hơn với Moscow. Ảnh: Reuters

Một quan chức khác cũng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ ủng hộ dự luật hiện tại với điều kiện không có bất cứ điều khoản nào bị thay đổi trong tương lai. Đồng thời, ông chủ Nhà Trắng đang suy nghĩ về việc ký thông qua dự luật này.

Dự luật mới yêu cầu tổng thống đệ trình báo cáo lên Quốc hội về những động thái có thể thay đổi chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Moscow, bao gồm cả việc nới lỏng lệnh trừng phạt hoặc trao trả 2 cơ sở ngoại giao Nga ở Maryland và New York bị chính quyền Obama thu hồi năm 2016.

Trump luôn phải đối mặt với sự phản đối của các nhà lập pháp hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vì cam kết theo đuổi mối quan hệ gắn bó hơn với Moscow. Chính quyền của ông cũng đang bị sa lầy vào những cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp vào Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và nhiều khả năng thông đồng với chiến dịch của Trump.

Cuộc gặp của ông Trump và ông Putin bên thềm G20. Nguồn: Business Insider

Theo Reuters, dự kiến Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu về dự luật trừng phạt vào thứ Ba tuần này (25/7). Nếu được thông qua, dự luật này sẽ buộc Tổng thống Trump phải trình lên Quốc hội báo cáo về các đề xuất hành động “làm thay đổi đáng kể” chính sách của Mỹ đối với Nga.

Quốc hội Mỹ sẽ có ít nhất 30 ngày để tổ chức các phiếu điều trần, sau đó tiến hành bỏ phiếu cho đề xuất từ Nhà Trắng. Trump có quyền phủ quyết dự luật này, nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Quốc hội.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.