Thứ năm, 02/05/2024 | 05:52
RSS

Ông Cao Toàn Mỹ: Khi công nghệ và hẹn hò bén duyên oanh liệt một thời rồi mất hút

Thứ sáu, 30/06/2017, 11:25 (GMT+7)

Công nghệ hẹn hò, ghép đôi online từng nổi đình nổi đám ở Việt Nam khi được ông Cao Toàn Mỹ đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, một thời gian sau đó những hình thức này cũng đi tới giai đoạn thoái trào.

Ông Cao Toàn Mỹ đang là "tâm bão" của dư luận khi xảy ra vụ kiện tình - tiền với hoa hậu Phương Nga. NHờ thế, dịch vụ "ghép đôi online" một thời do ông đưa về Việt Nam bỗng chốc được mọi người quan tâm dù nó đã ngưng hoạt động.

Dịch vụ ghép đôi online hay công nghệ hẹn hò trực tiếp rất phổ biến ở giới trẻ của nhiều nước như Anh, Mỹ, Trung Quốc .. song vẫn còn khá xa lạ ở Việt Nam dù ở thời điểm hiện tại hay trước đây.

Tuy nhiên, dịch vụ này đã từng xuất hiện tại nước ta và nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí nhờ doanh nghiệp VinaCyber JSC do ông Cao Toàn Mỹ - nhân vật đang gây ra những "sóng gió" trong "cuộc chiến Nga - Mỹ".

hoa hậu Phương Nga

Ông Cao Toàn Mỹ đang gây "sốt" khi xảy ra vụ kiện tình - tiền với hoa hậu Phương Nga. Ảnh: Vietnamnet

Ông Cao Toàn Mỹ là một doanh nhân, từng hoạt động tại VNG trước khi sáng lập công ty riêng VinaCyber – Mạng tin học ảo Vina. Trong vai trò CEO, ông đã lèo lái VinaCyber gặt hái nhiều thành công nhất định từ dịch vụ “ghép đôi online”, đáng chú ý là sản phẩm Hẹn hò tốc độ, Hẹn ăn trưa… nhằm kết nối các bạn nam nữ độc thân. Dịch vụ này đã thu hút số lượng lớn thành viên tham gia.

Ong Cao Toan My

Giao diện trang web Hẹn ăn trưa của ông Cao Toàn Mỹ. Ảnh: Tin công nghệ

Cũng tương tự như format của các nước khác, "Hẹn hò tốc độ" mà ông Cao Toàn Mỹ đưa về Việt Nam nhằm tạo ra một mạng xã hội ảo nhắm tới nhóm đối tượng thanh niên nam nữ đang trong độ tuổi lao động, có việc làm ổn định nhưng có cuộc sống luôn bận rộn, thiếu thời gian giao lưu và có thể là bị chìm ở trong môi trường làm việc đồng giới.

Trong thời gian đầu, các sản phẩm của VinaCyber thu hút được khá nhiều sự quan tâm từ phía đối tượng những người dùng trẻ, dân văn phòng, những người ít có cơ hội giao tiếp với bạn khác giới do đặc trưng môi trường công việc.

Dịch vụ "Hẹn hò tốc độ" tạo ra 10 đến 15 cuộc hẹn với 3-6 phút cho mỗi cuộc hẹn giữa những người khác giới. Trong một cuộc hẹn với thời gian quy định, mỗi cá nhân sẽ phải tự thể hiện mình nhằm gây ấn tượng trước người đối diện và chọn cho mình đối tượng phù hợp.

Quan trọng nhất trong dịch vụ này chính là địa điểm tổ chức. Lấy không gian là những quán cafe yên tĩnh và lãng mạn. Sau gần hai năm đi vào hoạt động, dịch vụ có thu phí này đã tổ chức thành công gần 50 sự kiện ở 3 tỉnh thành lớn nhất nước bao gồm TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Không chỉ "Hẹn hò tốc độ" mà dịch vụ "Hẹn ăn trưa" với một trang web riêng cũng rất thành công với hơn 70 ngàn lượng người truy cập, được xếp thứ hạng mạng ảo có số thành viên tham gia đông nhất Việt Nam tại thời điểm đó.

Ông Cao Toàn Mỹ

Ngoài hẹn hò tốc độ, ông Cao Toàn Mỹ còn có dịch vụ hẹn ăn trưa thu hút sự chú ý của cộng đồng. Ảnh: Vietnamnet

Đối tượng hướng tới ở đây cũng là dân văn phòng bận rộn. 

Ngoài 2 dịch vụ trên, công ty ông Mỹ còn lập website tuyển dụng trong lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc người mẫu, diễn viên. Tuy nhiên, hiện địa chỉ này cũng đã không còn hoạt động.

VinaCyber ngừng hoạt động và đóng mã số thuế từ năm 2013. Còn CTCP Tin học mạng ảo Vinac JSC (cũng do Cao Toàn Mỹ sở hữu) vẫn đang hoạt động bình thường và cung cấp các dịch vụ tương tự. Mặc dù vậy, Cao Toàn Mỹ đã chuyển giao chức vụ người đại diện pháp luật cho một người khác tên Nguyễn Sỹ Tiên (gần 70 tuổi) hồi đầu tháng 3/2017.

Hiện tại, trên thế giới hay ở Việt Nam đều có những dịch vụ kết nối cộng đồng dành cho những người độc thân cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Nguyễn Quỳnh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN