Thứ sáu, 17/05/2024 | 09:55
RSS

Nước Mỹ "loạn lạc" sau lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh của ông Trump

Chủ nhật, 29/01/2017, 20:58 (GMT+7)

Sau khi Tổng thống Trump ký lệnh hạn chế người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ, mhà thờ Hồi giáo ở bang Texas bất ngờ bốc cháy còn sân bay thì biến thành nơi biểu tình.

Tổng thống Donald Trump ngày 27/1 đã ký một sắc lệnh hành pháp mới nhằm hạn chế người nhập cư và tị nạn từ một số nước có đông dân theo đạo Hồi vào Mỹ

Theo đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mới yêu cầu tạm thời không tiếp nhận công dân đến từ 7 quốc gia gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria. Các trường hợp ngoại lệ bao gồm thị thực của các nhà ngoại giao và Liên Hợp Quốc.

Mỹ sẽ tạm dừng chương trình tiếp nhận người tị nạn trong vòng 4 tháng, đồng thời cấm công dân của 7 nước trên nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày. Trong khoảng thời gian trên, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ rà soát lại các đơn yêu cầu tị nạn cũng như thủ tục tiếp nhận người tị nạn, vốn nổi tiếng là khắt khe từ trước đến nay.

Tổng thống Trump ký lệnh hạn chế người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ. Ảnh: Reuters

Sau lệnh cấm gây tranh cãi này, nước Mỹ trở nên "loạn lạc". Đầu tiên, một nhà thờ Hồi giáo ở bang Texas bất ngờ bốc cháy chỉ vài giờ sau khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Theo truyền thông địa phương, Trung tâm Hồi giáo bốc cháy vào khoảng 2h sáng 28/1 (giờ địa phương).  Shahid Hashmi, Chủ tịch Trung tâm Hồi giáo Victoria, kể rằng đã thức dậy vào sáng sớm và kiểm tra hệ thống giám sát trực tuyến. 

Ông phát hiện chuông báo không hoạt động và các cửa đều bị mở khóa. Khi ông lái xe tới, lực lượng cứu hỏa đã có mặt dập lửa. Ông Hashmi nói nhà thờ dường như bị phá huỷ hoàn toàn, nhưng may mắn không có ai bị thương trong vụ hoả hoạn. 

Nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ bốc cháy. Ảnh: Internet

Trong khi đó, các sân bay Mỹ cũng rối loạn sau lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump. Đến chiều 28/1, đã có 11 người bị bắt tại phi trường quốc tế John F.Kennedy ở thành phố New York. Đây là những người đến từ Iraq và những nước nằm trong trong danh sách cấm của Tổng thống Trump.

Theo các đại diện của những tổ chức di trú và quyền công dân, tình trạng tương tự đã xảy ra ở Atlanta, Houston và Detroit. Các di dân đã được chấp thuận đến Mỹ trước đó, nhiều sinh viên và người lao động được cấp thị thực và thẻ xanh cũng bị cấm lên máy bay đến Mỹ, theo các báo cáo từ Amsterdam, Frankfurt và Cairo, cùng các thành phố khác ở khắp châu Âu, Trung Đông và châu Phi.

Tính đến chiều 28/1 (giờ địa phương), hàng trăm người biểu tình đã tràn vào phi trường Kennedy, và các nhóm khác cũng tụ tập ở ít nhất 10 phi trường chính khác trên đất Mỹ, bao gồm Dulles, LAX, San Francisco, Denver và Philadelphia.

Biểu tình tại sân bay Mỹ sau lệnh cấm nhập cư. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, tiểu bang California đang cân nhắc ngưng đóng ngân quỹ liên bang sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump dọa cắt hỗ trợ cho những thành phố bảo vệ dân nhập cư trái phép.

“California nhiều khả năng sẽ trở thành một bang không tuân thủ luật thuế liên bang” - ông Willie Brown, Jr - cựu phát ngôn viên của Hội đồng lập pháp bang California, bình luận.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.