Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:07
RSS

Nước đầu tiên tại châu Á cấm ăn thịt chó mèo, vi phạm đi tù và phạt tiền tỉ

Thứ ba, 17/04/2018, 12:26 (GMT+7)

Đài Loan tiên phong trong việc cấm ăn thịt chó, mèo tại châu Á. Người vi phạm có thể bị công khai tên tuổi, đi tù và phạt tiền lên tới 2 triệu Đài tệ (khoảng 1,48 tỉ đồng).

Cơ quan lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) đã thông qua dự luật cấm mua bán và tiêu thụ thịt chó và thịt mèo trong bối cảnh gia tăng làn sóng phản đối ngược đãi động vật.

Theo dự luật trên, những người mua bán và tiêu thụ thịt chó, mèo sẽ phải nộp phạt 8.170 USD. Văn kiện mới được phê chuẩn cũng đưa ra một số điều chỉnh đối với luật bảo vệ động vật của Đài Loan, theo đó tăng gấp đôi khung hình phạt đối với hành vi giết và ngược đãi động vật, với mức án 2 năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 65.000 USD.

Ngoài ra, những người dắt chó chạy theo xe máy cũng có thể bị phạt. Dự luật trên được cơ quan lập pháp Đài Loan thông qua trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ ngược đãi động vật tại đây, làm dấy lên làn sóng bất bình trong dư luận và đòi hỏi các quy định bảo vệ động vật nghiêm ngặt hơn.

cấm ăn thịt chó mèo
cấm ăn thịt chó mèo
Cảnh tượng làm thịt chó mèo đầy đau lòng. Ảnh: Internet

Thông tin về luật cấm ăn thịt chó và mèo nhận được rất nhiều sự đồng tình của người dân. Anh Liêu Gia Hân cho rằng: “Đáng lẽ, luật cấm này đã được thông qua từ lâu. Chẳng thể chấp nhận được, việc con người có thể ăn thịt loài vật thân thiết với mình”. 

Trong khi đó, chị An Na Ly cho biết, mặc dù nhiều người dân Đài Loan xem thịt chó, mèo là món ăn khoái khẩu nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Chị có một chú cún và xem chú như bạn thân của mình. Nó cùng ăn, cùng ngủ, cùng giải trí với chị. Do đó, khi chị nghĩ đến việc nó bị giết và được chế biến thức ăn thì chẳng khác nào đó là một tội ác.

Trước đó, thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) quyết định chính thức di dời các cơ sở giết mổ, lồng chó ra khỏi khu chợ Moran. Đây là khu chợ mua bán thịt chó lớn nhất xứ sở kim chi, mỗi năm tiêu thụ khoảng 80.000 chú chó và chiếm 1/3 lượng thịt chó được bán ra toàn quốc. 

Trước đó, thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) quyết định chính thức di dời các cơ sở giết mổ, lồng chó ra khỏi khu chợ Moran. Đây là khu chợ mua bán thịt chó lớn nhất xứ sở kim chi, mỗi năm tiêu thụ khoảng 80.000 chú chó và chiếm 1/3 lượng thịt chó được bán ra toàn quốc.

Người dân sống ở gần chợ Moran cho biết, chó và mèo từ lâu đã trở thành bạn thân của con người. Thế nhưng, có rất nhiều người có sở thịt ăn các loài động vật này. Những người có nhu cầu, chỉ cần tìm đến một cửa hàng, chọn chú chó và trả tiền. Sau đó, chủ cửa hàng sẽ cho người làm thịt ngay tại chỗ.


Xem thêm: Bố mẹ hãi hùng khi nghe con kể về chuyện bị thầy giáo giở trò đồi bại

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN