Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:02
RSS

Nhung Kate: Tôi thấy mình rất khỏe, không khác gì con trai

Thứ hai, 18/06/2018, 19:30 (GMT+7)

Dáng dấp nhỏ nhắn, thanh thoát và nhẹ nhàng, nhưng hiếm ai biết, Nhung Kate lại là một cô gái cá tính thích học võ, mê xe phân khối lớn

Nhung Kate: Tôi thấy mình rất khỏe, không khác gì con trai
Nhung Kate: Tôi thấy mình rất khỏe, không khác gì con trai

Nhung Kate tên thật là Dương Hồng Nhung được nhiều người biết đến khi xuất hiện trong những bộ phim như Bà nội không thích ăn pizza, Bí mật Tam Giác Vàng và Đoạt hồn. Nhung Kate cũng đã từng xuất hiện với vai diễn bạn gái của Phong Bụi - Johnny Trí Nguyễn - trong bộ phim Bụi đời chợ lớn. Ngoài ra, cô  còn "ẵm" khá nhiều giải thưởng ở các hội diễn toàn quốc  như giải nhất cuộc thi "Vietnam Super Star Contest 2009" và giải nhất cuộc thi "Diễn viên Điện ảnh - Truyền hình Việt Nam lần thứ nhất". Và Nhung Kate còn được biết đến là bạn gái của nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn.

Dáng dấp nhỏ nhắn, thanh thoát và nhẹ nhàng, nhưng không ngờ Nhung Kate lại là một cô gái cá tính thích học võ, mê xe phân khối lớn, đi phượt chiếc xe côn tay thể thao đầy nam tính. Nhung Kate nói: “Tôi thấy mình rất khỏe, không khác gì còn trai”.

Học võ

Thời điểm Dương Hồng Nhung mới vào Sài Gòn, cô đã đã quyết định phải theo học tại Liên Phong để có thêm kinh nghiệm võ thuật và rèn luyện sức khoẻ. Suốt thời gian tập luyện tại Liên Phong, Hồng Nhung kể, đã có 5 HLV trực tiếp giảng dạy, trong đó có Johnny Trí Nguyễn.

Theo Nhung Kate, học võ giúp cô khỏe hơn, tâm trạng thoải mái, yên bình hơn. Học võ cũng là một cách tạo duyên. Chẳng hạn, để thực hiện mong muốn được trải nghiệm một vai diễn hành động. 

“Tôi học võ, bắn súng, chạy xe phân khối lớn, tìm hiểu những kỹ năng thường có ở các hình mẫu nhân vật hành động. Đó là tạo duyên. Tôi sẽ dành nhiều sự chú ý tới những lời mời từ các dự án phim hành động.. Nhiều sự tạo duyên sẽ đẩy tôi đến gần đến điều mà tôi mong muốn”.

Hồng Nhung khoe mới đây, cô vừa hoàn thành một bộ phim mới. 20 ngày liên tục quay pha hành động do cô tự làm, đánh đấm bằng dao mã kiễm, vận động nhiều.

Tuy nhiên, với những cảnh hành động, đá đấm vậy, không ít lần cô đã gặp phải chấn thương. “Thường thì tập nhiều trước khi quay nhưng khi vào quay chính, chỉ sơ sót 1 tí là ăn đòn luôn. Hôm vừa quay tôi bị báng súng đâm vào đầu, một chuôi kiếm gõ vào đầu. Quay xong mỗi cảnh hành động thì đều có chày xước, bầm tím. Nhưng may nhẹ, không có sự cố nào nặng nề”, cô nói.

Thích xe phân khối lớn nhờ Johnny Trí Nguyễn

Được biết, cái duyên số đã đưa cô đến với võ đường Liên Phong – nơi Johnny Trí Nguyễn đang làm huấn luyện viên. Và tại đây, niềm đam mê của Nhung Kate với những chiếc xe phân khối lớn, với những cung đường, với tốc độ đã dần dần được khơi dậy.

Nhìn vóc dáng nhỏ bé của Nhung, thật khó tưởng tượng cô lại là một tay lái rất cừ. Nói về niềm đam mê tốc độ, Nhung hào hứng: “Lái xe phân khối lớn thú vị nhưng cũng khá nguy hiểm. Chạy xe đường dài cũng giống như cảm giác thiền. Lúc đó trong đầu không nghĩ gì hết, chỉ biết có đoạn đường phía trước”. 

Trong những ngày đầu tập tành điều khiển xe côn tay, Johnny Trí Nguyễn là người đầu tiên hướng dẫn Nhung Kate những kỹ thuật lái cơ bản để điều khiển một chiếc xe thể thao. Sau đó, Nhung Kate còn được học thêm từ kinh nghiệm của những người bạn biker khác và cô tự rút ra kinh nghiệm, bài học riêng cho mình.

“Mỗi lần rõ hiểu hơn về xe, về kĩ thuật chạy, mình lại càng thích hơn và khám phá nó nhiều, càng chạy càng nghiền.  Có thời gian là chạy xe, được chơi, được vui, rất nhẹ nhàng, thư giãn. Khi chạy xe không quan niệm con trai con gái, yêu quá  mình thích và tận hưởng cảm giác rất đã”, Nhung Kate bày tỏ.

Hiện tại Nhung Kate đang sở hữu chiếc xe Ducati Monster 795 với giá mua lại 12800USD. Đây là chiếc xe được cô sử dụng hàng ngày trong mọi công việc từ đi làm cho đến đi chơi với bạn bè trong phố và cả đi phượt.

“Đam mê tốc độ giúp mình tập trung. Khi chạy xe trên đường, lúc nào Nhung cũng tập trung cao độ, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước để đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống. Điều này cũng áp dụng ngược lại cho cuộc sống. Nhung luôn nhìn thẳng về phía trước, chuẩn bị và sống thật tốt ở hiện tại để tạo cơ sở vững chắc cho tương lai”, cô nói.

Nhung Kate: Tôi thấy mình rất khỏe, không khác gì con trai

Đi phượt Đông Nam Á

Trong gần hai năm chạy xe, Nhung Kate đã chạy khoảng 25.000km. Cô đã cùng với đội phượt, trong đó có cả Trí Nguyễn đi cũng rất nhiều nơi Việt Nam, qua Campuchia, Thái Lan. 

Chuyến xa nhất mà Nhung Kate nhớ là chuyến đi xuyên Việt, tổng cây số hơn 6000km hơn 10 ngày. “Đến giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ như in cảm giác tuyệt vời khi đi trên đoạn đèo đường Trường Sơn, đoạn bọc từ Huế lên Kon Tum, con đường quả thật là ngoằn ngoèo làm mình hết đánh tay lái sang bên này lại hất tay lái sang bên kia. 

Đi tour kiểu vậy thường gặp được nhiều chuyện vui, những câu chuyện trong cuộc sống bình thường mình sẽ khó có cơ hội trải nghiệm.

Những chuyến đi đem lại cho Nhung Kate những trải nghiệm khó quên: “ Ở Việt Nam có nhiều cung đường đẹp như  nên đi nhiều sẽ được trải nghiệm rất nhiều cung đường khác nhau: đèo Tà Phao, đường Hồ Chí Minh, Ô Quý Hồ, Mã Phí Lèng, Pha Đin, Hoàng Su Phì. Ở Việt Nam rất nhiều cung đường,  Thực sự cung đường xấu nhất ở Việt Nam là quốc lộ 1A, nguy hiểm cho phân khối lớn mà cả xe tải, xe con, đường đông xe, xấu.

Theo Nhung Kate, đi, trải nghiệm, té ngã lẫn đối đầu với những đoạn đường khó, thời tiết xấu đều là những kỷ niệm rất đáng có trong đời mình. Cảm giác được ngồi trên con xe và lao vút đi rất đã, nhất là khi đi, đầu mình không nghĩ ngợi gì khác ngoài hiện tại, nó giống như một trạng thái thiền và mình hoàn toàn trống rỗng. Có những lần đi qua đoạn cua, tôi sướng đến điên loạn. Cả một đoạn đường dài, gần như không mấy khi tôi ngậm miệng lại được. 

“Đi phượt bằng mô tô đã lắm, không cần chen chúc ồn ào, một người một xe, cứ cắm đầu đi, thỉnh thoảng dừng lại, mở điện thoại ra vọc tí, xong lên xe đi tiếp. Thế thôi, cả chặng đường chỉ có vậy”, Hồng Nhung nói.

Nhung Kate: Tôi thấy mình rất khỏe, không khác gì con trai

Theo Hồng Nhung chạy bị té cũng ngã, gặp phải sự cố đột ngột cũng nhớ. “Tôi cũng bị ngã xe vài lần, nhưng té ở tốc độ không quá cao, cơ thể không bị sao vì có đồ bảo hộ. Khi trải qua sự cố  là một bài học, kinh nghiệm cho mình và nhớ hoài để lần sau không bị ngã”, cô bộc bạch.

Mới đây, Nhung Kate cùng đội phượt đã thực hiện tour quanh quanh Đông Nam Á. Cô đã có những ngày tuyệt vời khi ở Thái Lan, Lào, Campuchia tham dự lễ hội té nước.

“Thực ra chuyến đi này là kế hoạch thay thế cho một kế hoạch bị phá sản. Ban đầu Nhung định làm tour phượt xuyên Việt với năm biker nữ nhưng đến phút chót, một bạn không đủ sức khỏe hai bạn bận công việc nên phải dừng lại. So với tour xuyên Việt, chuyến đi các nước Đông Dương lần này đơn giản hơn. Chuyến đi tập hợp rất đông biker. Đa phần là người có kinh nghiệm nên chỉ cần chuẩn bị tốt cho bản thân”, Nhung nói.

Cuối cuộc trò chuyện, Hồng Nhung bảo, cô rất muốn 1 ngày nào đó, đi vòng quanh thế giới bằng chiếc xe của mình. Và khi đó, cô phải chuẩn bị rất kĩ càng và dánh rất nhiều thời gian.

Xem thêm: Nhung Kate cuồng Moto đến cỡ nào?

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN