Thứ hai, 06/05/2024 | 14:26
RSS

Những điều nhất định phải nhớ khi cắm hoa bình cao

Thứ hai, 19/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Cắm hoa bình cao là cả một nghệ thuật, đòi hỏi người cắm phải có cái nhìn sáng tạo, mắt thẩm mỹ nhưng vẫn theo một số quy tắc nhất định.

Cắm hoa không chỉ là sở thích của mỗi người, tạo không gian sống tươi mát và tô điểm cho căn phòng mà còn là cả một nghệ thuật. Qua bàn tay tài hoa và khéo léo của người căm, mỗi lẵng hoa, lọ hoa hay bó hoa lại là một bức tranh riêng đầy sắc hương, thể hiện những ý nghĩa và cảm xúc khác nhau. Trong các kiểu cắm hoa, cắm hoa bình cao đòi hỏi phải có mắt thẩm Mỹ riêng, óc sáng tạo nhưng vẫn theo một số quy tắc chung nhất định.

Cắm hoa bình cao có một số quy tắc chung mà người cắm cần tuân theo

Cắm hoa bình cao có một số quy tắc chung mà người cắm cần tuân theo

Chọn bình

Bình cao cũng có rất nhiều loại, đa dạng cả về kích cỡ, chiều cao, chất liệu, màu sắc. Khi cắm hoa trong bình cao phải chú ý tới một số điều sau:

- Kích thước: Chọn kích thước bình phù hợp với số lượng hoa sẽ cắm. Bình nhỏ, thon sẽ thích hợp với vài cành hoa thẳng, đơn giản. Bình lớn, cao với phần miệng rộng hơi loe thích hợp với bó hoa lớn, cầu kỳ và sang trọng.

- Chiều cao: Cùng là bình cao nhưng cũng có loại cao vừa, loại cao hẳn. Dù bình cao đến đâu thì cũng phải nhớ tỷ lệ 1:2, nghĩa là chiều cao của bình bằng một nửa chiều cao của cành hoa.

- Kiểu dáng: Đừng cho rằng cứ bình kiểu cách là đẹp. Đôi khi, một chiếc bình có kiểu dáng rườm rà, cầu kỳ, phức tạp sẽ lấn át vẻ đẹp của hoa và rất khó tạo kiểu cắm.

Cắm hoa bình cao nên áp dụng theo quy tắc, chiều cao của bình bằng một nửa cành hoa

Cắm hoa bình cao nên áp dụng theo quy tắc, chiều cao của bình bằng một nửa cành hoa

- Chất liệu: Nếu muốn cắm hoa bình cao sang trọng với những cành hoa đắt tiền, nên chọn bình thủy tinh, pha lê. Nếu muốn cắm một bình hoa giản đơn, thanh lịch, nên chọn bình sứ, bình gốm thông thường.

- Vị trí: Vị trí đặt bình hoa cũng rất quan trọng. Bình hoa và kiểu hoa phải phù hợp với nơi để.

Chọn hoa

Nên nhớ một bó hoa chỉ nên có tối đa 3 màu sắc. Các màu sắc của bó hoa cũng phải tương đồng, cùng tông với nhau. Chẳng hạn, gam tím và cam thích hợp với tiết trời lạnh giá, sắc xanh – trắng nhẹ nhàng sẽ khiến căn phòng sang trọng và mát mẻ hơn. Trái lại, màu đỏ, hồng hay trắng lại phù hợp với ngày lễ Tình yêu hoặc kỷ niệm ngày cưới, ngày yêu nhau.

Nên cắm cành hoa cao nhất ở phía sau khi cắm hoa bình cao

Nên cắm cành hoa cao nhất ở phía sau khi cắm hoa bình cao

Khi cắm hoa bình cao, nên cắm từ trước ra sau, từ thấp tới cao sao cho những cành hoa cao nhất phải ở sau cùng, làm nền. Ngoài ra, dù có cắm hoa theo nguyên tắc hay kiểu bình nào, cũng phải chăm sóc hoa thường xuyên, thay nước hàng ngày hoặc bỏ bớt lá, hoa héo úa.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus