Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:56
RSS

Nhiều quán cà phê, quán ăn, nhà hàng Hà Nội mở xuyên Tết

Thứ sáu, 09/02/2024, 08:14 (GMT+7)

Từ ngày 30 Tết đến mùng 5 Tết, nhiều chuỗi các quán cà phê, quán ăn, nhà hàng Hà Nội mở cửa đáp ứng nhu cầu đi chơi Tết của người dân Thủ đô.

Theo báo Vnexpress, một số chuỗi quán cafe tại Hà Nội vẫn phục vụ xuyên Tết thậm chí phục vụ cả giao thừa với những quán có vị trí đắc địa.

Chuỗi cà phê Highlands

Chuỗi cà phê Highlands có hệ thống cửa hàng gần như không nghỉ Tết.

Trong số hàng chục quán cà phê tại Hà Nội, Highlands Coffee trên phố Đinh Tiên Hoàng (Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục) và 44 Tràng Tiền cùng thuộc quận Hoàn Kiếm mở cửa xuyên giao thừa, đến 1h ngày mùng 1 Tết.

Các cửa hàng tại khu vực Cột cờ phố Điện Biên Phủ, khu đô thị Times City, Du thuyền hồ Trúc Bạch, chung cư Chelsea Park, chung cư CT3 Linh Đàm, Trương Định, Cát Linh, Vũ Trọng Phụng, khu đô thị Ciputra mở cửa đến 23h ngày 30 Tết. Một số quán khác mở đến 22h.

Ngày mùng 1 Tết, các quán kể trên đều mở cửa từ 9h đến 22h. Dịp Tết, chuỗi cà phê Highlands trang trí các góc chụp ảnh đậm không khí Tết truyền thống phụ vụ du khách check in. 

Nhiều quán cà phê, quán ăn, nhà hàng Hà Nội mở xuyên Tết

Xofa Cafe & Bisto (14 Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm)

Là điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ, Xofa Cafe & Bistro có một điều đặc biệt là không đóng cửa trong suốt năm, và dịp Tết Nguyên đán cũng không phải ngoại lệ.

Khách có thể thư giãn với cà phê, các loại trà, sữa hạt. Đồ ăn của quán gồm có bánh ngọt, bánh sandwich, spaghetti. Ảnh: Xofa Cafe & Bistro

Cà Bóp (23 Hàng Vải, quận Hoàn Kiếm)

Quán cà phê được xếp hạng 5 sao trên website review du lịch Tripadvisor mở cửa từ 6h sáng ngày mùng 1 Tết. Chiều 30 Tết, quán bán đến 18h.

Đây là địa chỉ thu hút khá đông khách du lịch nước ngoài và là điểm hẹn của nhiều nhiếp ảnh gia, giới trẻ. Quán có 4 tầng với những góc nhìn toàn cảnh hướng ra khu trung tâm phố cổ. Đồ uống đặc trưng của quán là cà phê mía, cà phê trứng. Ngoài ra, quán cũng có các món cà phê pha máy truyền thống, cold brew, trà hoa cúc, trà đào cam sả.

Theo VTC, các chuỗi cà phê khác cũng có lịch phục vụ Tết khá sớm cho khách hàng.

Cộng
Chuỗi Cộng cà phê mở cửa đón khách xuyên Tết như mọi năm. Một số chi nhánh như Cầu Gỗ, Thái Phiên, Quang Trung mở cửa đến tối muộn ngày 30 Tết (không qua giao thừa) và mở cửa trở lại vào trưa mùng 1 Tết.

Chi nhánh ở Phạm Ngọc Thạch, Trích Sài, Hồ Gươm Plaza, Nguyễn Thị Định, Vạn Phúc mở cửa với khung giờ thống nhất là từ 10h đến 22h tất cả các ngày trong tuần Tết. Các chi nhánh còn lại mở cửa gián đoạn từ 29 Tết đến mùng 4 Tết.

Từ ngày mùng 5 Tết, cả hệ thống mở cửa như bình thường (từ 7h đến 23h). Bạn có thể kiểm tra lại giờ mở cửa qua website và fanpage của quán trước khi tới.

Nhiều quán cà phê, quán ăn, nhà hàng Hà Nội mở xuyên Tết

Starbucks
Thương hiệu đồ uống nổi tiếng khắp thế giới Starbucks cập nhật lịch nghỉ Tết khá sớm. Có nhiều chi nhánh ở Hà Nội mở xuyên Tết như Starbucks Lan Viên, Bà Triệu, Press Club, Phạm Ngọc Thạch, Vinmec, Ecopark, Xuân Thủy, Somerset, Nhà Thờ, Vincom Metropolis, The Garden, Lanmark 72, Legend, Vincom Trần Duy Hưng, Royal City, Aeon Mall Hà Đông, Season Avenue.

Giờ mở cửa của các chi nhánh này đều từ 8h đến 22h, ngày 30 Tết chỉ mở đến 12h và ngày mùng 1 Tết mở từ 13h. Riêng Starbucks Nội Bài mở cửa như bình thường vào tất cả các ngày trong kỳ nghỉ Tết.

The Coffee House
The Coffee House ở Hà Nội chi nhánh Aeon Mall Hà Đông mở cửa bình thường xuyên Tết để phục vụ khách hàng. Chi nhánh ở Hai Bà Trưng mở từ 13h 30 Tết đến 2h mùng 1 Tết. Chi nhánh ở Nguyễn Khuyến mở cửa từ 16h ngày 30 Tết đến 2h mùng 1 Tết nhằm phục vụ những người muốn đón giao thừa ngoài quán.

Các chi nhánh còn lại chỉ đóng cửa ngày 30 Tết, mùng 1 Tết mở cửa từ 13h, các ngày còn lại mở cửa theo giờ bình thường.

Nhiều quán cà phê, quán ăn, nhà hàng Hà Nội mở xuyên Tết

Không chỉ có quán cà phê, ghi nhận của báo Tuổi trẻ còn cho thấy, có những hàng ăn tại Hà Nội treo biển thông báo bán hàng xuyên Tết và công khai giá bán trong những ngày này.

Theo nhiều chủ cửa hàng, năm nay do kinh tế khó khăn, doanh thu giảm nên không nghỉ lễ mà sẽ mở cửa suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mong có thêm thu nhập.

Anh Trần Văn Quyết (quê Nam Định), chủ một quán cà phê tại quận Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ đã mở quán cà phê được 5 năm nhưng chưa năm nào doanh thu cả năm giảm như năm nay.

"Mọi năm, tôi sẽ bán hàng đến 28 Tết và mở cửa lại vào mùng 5 Tết, nhưng năm nay sẽ mở cửa xuyên Tết để bán hàng. Thực tế, những năm gần đây người dân ở lại Hà Nội đón Tết nhiều hơn, vì vậy nhu cầu vui chơi, ăn uống vẫn có. Vì vậy, năm nay cửa hàng sẽ mở cửa mà không nghỉ ngày nào, hy vọng sẽ có thêm chút đỉnh", anh Quyết chia sẻ.

Ngọc Anh (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại