Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:21
RSS

Công an TP HCM cảnh báo tiền giả dịp Tết

Thứ tư, 07/02/2024, 16:07 (GMT+7)

Thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến gần, cũng là dịp để các đối tượng xấu lưu hành tiền giả gây thiệt hại khôn lường đến kinh tế của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Công an TP HCM vừa ra cảnh báo trong dịp Tết Nguyên đán người dân thành phố cần đặc biệt cẩn trọng với tội phạm sản xuất, lưu hành tiền giả trên thị trường.

Công an TP HCM cảnh báo tiền giả dịp Tết
Cơ quan chức năng hướng dẫn các đặc điểm nhận dạng tiền thật và tiền giả để người dân nhận biết, tránh bị lừa.

Đồng thời, Công an TP cũng chỉ đạo các đơn vị kiểm soát chặt chẽ, tuyên truyền, nêu cao cảnh giác của người dân trước loại tội phạm sử dụng tiền giả, nhất là hạn chế sử dụng tiền mặt để giao dịch hàng ngày để tránh hậu quả.

Theo Phòng An ninh Điều tra - Công an TP HCM, thủ đoạn của tội phạm sử dụng tiền giả, là chọn thời điểm buổi tối để tiêu thụ tiền giả. Nạn nhân nhắm đến là người già, trẻ em thị lực kém, lúc đang bận rộn mua hàng hóa.

Điều đáng nói, các đối tượng cũng sử dụng lẫn lộn giữa tiền thật và tiền giả khi mua hàng để tránh bị phát hiện. Đồng thời, loại tội phạm này thường sử dụng tiền giả mệnh giá lớn để mua các hàng hóa có giá trị nhỏ, như: nước giải khát, thuốc lá, thẻ cào điện thoại, vé số, đổ xăng để được trả lại bằng tiền thật.

Mới đây nhất, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã phối hợp với Công an Quận 8 phát hiện, triệt xóa băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ, lưu hành tiền giả quy mô lớn.

Công an TP HCM cảnh báo tiền giả dịp Tết
Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an Quận 8 phát hiện, triệt xóa băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ, lưu hành tiền giả quy mô lớn (Ảnh: CATP).

Nhóm đối tượng do Phạm Ngọc Đức (biệt danh Đức Khỉ, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu và Nguyễn Ngọc Tiền (quận Bình Thạnh) giữ vai trò giúp sức. Quá trình theo dõi, ngày 24/1 và ngày 27/1, Công an các quận và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP HCM đã triển khai kế hoạch phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã khởi tố 16 đối tượng và đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, lưu hành tiền giả và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của băng nhóm kể trên.

Trung Hậu
Theo Báo Đại đoàn kết