Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:49
RSS

Nhận lời đi uống nước cùng người lạ, cô gái bị hãm hiếp và cướp xe máy

Thứ tư, 21/03/2018, 20:39 (GMT+7)

Tình cờ gặp nhau trên bãi biển, chị N. được Tịnh làm quen rồi cả 2 đi dạo cùng nhau. Tuy nhiên, sau đó tên Tịnh đã hãm hiếp và cướp điện thoại, xe máy của chị N. trước khi tẩu thoát.

Nhận lời đi uống nước cùng người lạ, cô gái bị hãm hiếp

Bi cáo Nguyễn Thanh Tịnh

Ngày 21/3, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1996, trú tỉnh Quảng Nam) 4 năm về tội hiếp dâm, 7 năm tù về tội cướp tài sản và 11 năm tù về tội giết người. Tổng hình phạt mà bị cáo Tịnh phải nhận là 25 năm tù.

Theo cáo trạng, tối 18/11/2017, Tịnh đi dạo trên bờ biển đường Nguyễn Tất Thành (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) thì tình cờ thấy chị N.T.N (SN 1995, trú tỉnh Thanh Hóa) ngồi một mình nên đã đến làm quen.

Tịnh rủ chị N. uống bia và chị này đồng ý. Sau khi N. đưa  tiền, Tịnh đã đi mua 6 lon bia về rồi cả hai cùng uống. Khi mỗi người uống xong 2 lon, Tịnh rủ chị N. ra khu vực cầu Phú Lộc để tâm sự.

Đến khoảng  23 giờ, chị N. chào Tịnh để về ngay lập tức tên Tịnh đã lộ ngay bộ mặt thật. Tên này đã xô ngã chị N. xuống bãi biển rồi rút dao khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tịnh lấy điện thoại của chị N. Chưa dừng lại ở đó, khi chị N. bỏ chạy tên Tịnh đã đuổi theo đâm nhiều nhát vào người. Tịnh tiếp tục lấy xe máy của nạn nhân điều khiển rời khỏi hiện trường sau đó bỏ trốn cho đến lúc bị bắt.

Chị N. được người dân phát hiện nằm trên bãi biển nên đã chuyển đến bệnh viện và được cứu sống. Tuy nhiên nạn nhân đã phải chịu tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 41%.

Thạch Hãn
Theo Đời sống Plus/GĐVN