Thứ năm, 18/04/2024 | 21:36
RSS

Không dám báo công an chồng hiếp dâm con riêng vì sợ bị đánh

Thứ bảy, 17/03/2018, 15:06 (GMT+7)

Dù phát hiện chồng nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái riêng của mình nhưng người mẹ không dám trình báo công an.

Không dám báo công an chồng hiếp dâm con riêng vì sợ bị đánhĐối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: VietnamNet

VietnamNet đưa tin, ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra, người thân của Thư dắt bé gái này đến cơ quan công an trình báo bị Tuấn nhiều lần đánh đập và ép quan hệ tình dục.

Tại trụ sở làm việc, bước đầu, Tuấn quanh co chối tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ không thể chối cãi, Tuấn khai, cuối năm 2017, chị Hương (45 tuổi – mẹ ruột của bé Thư) sinh con nhỏ.

Tuấn kêu bé Thư ngủ chung với mình. Sau mỗi lần nhậu say, Tuấn ép bé Thư quan hệ tình dục.

Dù phát hiện hành vi đồi bại của chồng nhưng chị Hương không dám đến cơ quan công an trình báo vì sợ bị Tuấn đánh. Sự việc chỉ được trình báo đến cơ quan công an khi anh trai của bé Thư từ Sài Gòn về thăm nhà và nghe kể lại.

Tuấn là người thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập bé Thư và hăm dọa giết con ruột dù mới 5 tháng tuổi.

(Tên cháu bé và người mẹ đã được thay đổi)

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN