Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:22
RSS

CSGT Cát Lái từ chối bằng lái quốc tế: PC67 chính thức lên tiếng

Thứ tư, 21/03/2018, 20:18 (GMT+7)

Mới đây mạng xã hội xôn xao clip CSGT Cát Lái từ chối bằng lái quốc tế, Phòng PC 67, Công an TP.HCM đã có những thông tin bất ngờ.

CSGT Cát Lái từ chối bằng lái quốc tế: PC67 thông tin bất ngờ
CSGT Cát Lái từ chối bằng lái quốc tế

Từ chiều 20/3, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một Việt kiều Đức tên V.T tranh cãi với chiến sỹ cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc đội CSGT Cát Lái (TP.HCM).

Nội dung trong đoạn clip cho thấy, khi chiến sỹ CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ và giấy phép lái xe. Anh T. xuất trình giấy phép lái xe quốc tế trên đó chỉ in một loại ngôn ngữ là tiếng Đức, không có phần phiên dịch tiếng Việt, theo VTC News.

Lúc này, chiến sỹ CSGT không đồng ý với giấy phép lái xe này và cho biết sẽ giữ xe của anh T., đồng thời tuyên bố, nếu như mình làm sai sẽ chịu trách nhiệm.

Trong quá trình lập biên bản tài xế, chiến sỹ này còn khẳng định: "Bằng lái quốc tế của các anh vô giá trị đối với Luật Việt Nam chúng tôi".


Clip CSGT Cát Lái từ chối bằng lái quốc tế

Ngay sau khi đăng tải, clip thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết ý kiến cho rằng, chiến sỹ CSGT này phát biểu như trong clip là không hiểu rõ quy định của pháp luật

Ngày 21/3 anh T. cho biết, sự việc trên xảy ra vào chiều 18/3, trên đường Mai Chí Thọ, quận 2 (TP.HCM). Sau khi bị tổ công tác thuộc đội CSGT Cát Lái từ chối giấy phép lái xe quốc tế, anh đã quay lại sự việc để tung lên mạng và cầu cứu sự tư vấn của luật sư.

Trong khi đó, đại diện Phòng PC67 cho biết thời điểm xảy ra sự việc, người vi phạm đã xuất trình một bằng lái quốc gia Đức và một bằng lái quốc tế chỉ có tiếng Đức, Pháp luật TP. HCM đưa tin.

Do đó, CSGT tại hiện trường căn cứ theo Thông tư 29 quy định về việc điều chỉnh bằng lái quốc tế thì mẫu bằng lái này phải song ngữ. CSGT đã nhầm lẫn và có phát ngôn không phù hợp, cho rằng đó không phải bằng lái quốc tế.

Khi về lại đơn vị, lãnh đạo Đội đã cho xác minh lại thì Đức nằm trong nhóm nước tham gia công ước về giấy phép lái xe quốc tế năm 1968. Đội CSGT Cát Lái sau đó đã trả lại xe và bằng lái xe cho người vi phạm, chỉ tạm giữ giấy đăng ký xe để xử phạt lỗi vi phạm tốc độ.

Lực lượng chức năng cũng cho biết việt kiều Đức vi phạm tốc độ là chạy 63 km/h trong khi đoạn đường cho phép 50 km/h.

Trả lời PV VTC News về việc này, luật sư Trần Bá Học (Công ty Luật Roma, đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng: "Giấy phép lái xe quốc tế do nước có tham gia Công ước về Giao thông đường bộ cấp thì đương nhiên được công nhận trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp này, chiến sỹ CSGT phát ngôn như thế là chưa đúng quy định của pháp luật và thái độ của CSGT này với người tham gia giao thông cũng không đúng chuẩn mực. Có lẽ chiến sỹ CSGT này chưa nắm hết những quy định này".


Xem thêm: 
CSGT bị thu phí 100K khi đi qua BOT cấp bản

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN