Chủ nhật, 28/04/2024 | 03:36
RSS

Người quá cố vẫn ký nhận tiền hỗ trợ chính sách

Thứ sáu, 30/06/2017, 07:00 (GMT+7)

Người đã chết nhưng vẫn có chữ ký để nhận chính sách hỗ trợ giống lúa, phân bón…. như người còn sống

Theo phản ánh của người dân xã Hà Ninh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) hiện nay người dân tại đây đang yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm cán bộ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và một số cán bộ chủ chốt của xã đã cấu kết, lập danh sách khống và giả mạo chữ ký của 120 người nhằm nhận tiền hỗ trợ nông nghiệp từ ngân sách.

Trong đơn tố cáo, có 5 người đã chết nhiều năm trước vẫn có tên và cả chữ ký. Số tiền hỗ trợ không đến tay người nông dân mà bị cán bộ biển thủ.

Lập hồ sơ khống

Chủ tịch UBND xã Hà Ninh trao đổi với báo chí về vụ lập hồ sơ khống

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Lợi (50 tuổi, thôn 3, xã Hà Ninh) nói cho biết: “Mẹ bà là cụ Lê Thị Hám đã qua đời từ năm 2015, song họ vẫn đưa cụ vào danh sách và tự ý mạo chữ ký của bà để nhận tiền. Gia đình không hề hay biết và cũng không nhận đồng hỗ trợ nào từ xã cả.

Cũng tương tự như bà Lợi, bà Trần Thị Nết (60 tuổi) là vợ của ông Mai Văn Nam, cũng ở thôn 3, khẳng định ông Nam đã chết từ năm 2013 nhưng trong bảng danh sách, ông này vẫn ký nhận tiền hỗ trợ.

Đơn tố cáo

Đơn tố cáo của người dân về việc cán bộ lập hồ sơ khai khống

Ông Nguyễn Văn Tín (75 tuổi), bức xúc cho hay, vụ việc bị phát hiện, các hộ phản ánh với lãnh đạo xã và huyện nhưng vẫn chưa được giải quyết. “Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm đối với những cán bộ vô tâm, gian dối này”, ông Tín nêu ý kiến.

Để xác minh thông tin này PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Quý, Chủ tịch UBND xã Hà Ninh. Theo ông Quý, năm 2016, xã Hà Ninh được huyện chọn làm điểm mô hình cánh đồng mẫu lớn của huyện. Xã có được hỗ trợ 140 triệu đồng, trong đó có 75 triệu đồng để mua máy gặt đập liên hoàn, số còn lại để hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn mô hình máy thu hoạch lúa kết hợp với cánh đồng mẫu lớn cho 120 hộ dân ở thôn 3.

“Khi hợp tác xã lập danh sách hỗ trợ tiền cho người dân, trình lên uỷ ban xã phê duyệt, do không kiểm soát tốt nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc này. Sau khi phát hiện sai phạm, xã đã báo cáo lên huyện và đang chờ kết luận của thanh tra để có căn cứ xử lý”, ông Quý nói.

Lap ho so khong

Người dân trao đổi với PV về vụ việc trên

Tại cuộc trao đổi bà Phùng Thị Hiền, Kế toán Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hà Ninh thừa nhận đã nhờ nhiều người hàng xóm ký khống danh sách nhận tiền. “Trong danh sách, sở dĩ có cả 5 người đã chết, là do tôi lấy danh sách cũ của thôn, không đối chiếu nên không biết”.

Bà Hiền cho hay, số tiền nhà nước hỗ trợ không đến tay người nông dân nhưng được chuyển vào tài khoản hợp tác xã để đầu tư mua máy gặt đập liên hợp.

Thông tin với PV về vụ việc, ông Đào Xuân Yên, Bí thư huyện ủy huyện Hà Trung cho biết, phía huyện ủy đã nhận được đơn thư của người dân xã Hà Ninh và đang chỉ đạo thanh tra nhằm xứ lý dứt điểm vụ việc.

Bí thư Hà Trung cũng đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ xử lý nhưng sai phạm của cán bộ xã Hà Ninh, huyện Hà Trung để lấy lại niềm tin của người dân vào bộ máy chính quyền cơ sở.

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN