Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:40
RSS

Hé lộ nguyên nhân giám đốc, phó giám đốc ẩu đả ngay tại trung tâm bồi dưỡng chính trị

Thứ năm, 29/06/2017, 09:39 (GMT+7)

Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc sẽ kiểm tra trong thời gian 30 ngày về vụ giám đốc, phó giám đốc và nữ kế toán giằng co, ẩu đả tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Bảo Lộc.

Trao đổi với báo chí, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho hay cơ quan này đã công bố quyết định lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các Đảng viên liên quan đến vụ ẩu đả tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc.

Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với Giám đốc trung tâm Lê Xuân Nhuận; Phó giám đốc trung tâm Lê Văn Khoa và nữ kế toán trường Tiểu học Lê Văn Tám (Bảo Lộc) là bà Nguyễn Thị Ngọc Tố. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong 30 ngày.

ẩu đả tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc 1

Vụ ẩu đả tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc khiến cả ông Nhuận và ông Khoa bị đình chỉ. Ảnh VietNamNet

Theo trình bày của bà Tố, khoảng hơn 10 ngày trước thời điểm xảy ra vụ việc, chồng bà liên tục nhận được các tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung cho rằng bà và ông Lê Văn Khoa có quan hệ tình cảm bất chính. Sau đó bản thân bà Tố cũng nhận được tin nhắn từ các số máy lạ.

Sáng 16/6, bà Tố nhận được nhiều tin nhắn từ số điện thoại 0928 969 412 với nội dung cho rằng bà ngoại tình với ông Khoa. Bà Tố đã nhắn lại hỏi danh tính nhưng người nhắn tin không nói là ai.

Từ các tin nhắn này, bà Tố nghi ngờ “tác giả” là ông Lê Xuân Nhuận – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc. Đến khoảng 13h15 cùng ngày 16/6, bà Tố tiếp tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại trên. Lúc này, bà Tố lấy xe máy chạy đến Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc.

“Tôi đi đến bên ngoài phòng làm việc của ông Nhuận, nhắn tin trả lời vào số điện thoại 0928 969 412. Lúc này, tôi nhìn qua cửa kính thì thấy ông Nhuận bấm trả lời lại ngay nên tôi xác định chắc chắn là ông Nhuận đã dùng mọi thủ đoạn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi”, bà Tố trình bày.

au da tai trung tam boi duong chinh tri tp bao loc 3

Chiếc điện thoại được cho là đã khiến giám đốc và nữ kế toán tranh chấp. Ảnh VietNamNet

Theo bà Tố, khi xác định ông Nhuận là người nhắn tin, bà đã chạy thẳng vào phòng làm việc nhằm lấy chiếc điện thoại của ông Nhuận làm chứng cứ, dẫn tới vụ việc giám đốc và nữ kế toán giằng co dữ dội. Đúng lúc này, ông Khoa xuất hiện can ngăn bà Tố và ông Nhuận.

Tuy nhiên, ông Khoa đã bị ông Nhuận quay sang đấm, bóp cổ, xé áo và bẻ tay khống chế. Vì vậy, ông Khoa đã cắn vào vai ông Nhuận để thoát thân. 

Sau đó ông Nhuận và bà Tố tiếp tục giằng co, bà Tố quyết lấy điện thoại của ông Nhuận nhưng không được. Vụ ẩu đả tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc chỉ kết thúc khi công an phường có mặt.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN