Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:17
RSS

Ngọc Thanh Tâm: Tôi chỉ ngủ 4-5 tiếng khi quay 'Yêu em bất chấp'

Thứ năm, 05/04/2018, 19:34 (GMT+7)

May mắn khi vai diễn Diệu Hiền trong Yêu em bất chấp có phần giống tính cách mình ngoài đời, nhưng để diễn tốt nhất có thể, Ngọc Thanh Tâm cho biết, có thời điểm cô chỉ được ngủ khoảng 4-5 tiếng.


Trong Yêu em bất chấp, Trang Trần và Ngọc Thanh Tâm vào vai cặp mẹ con "khó đỡ".

Là cô gái đa tài, Ngọc Thanh Tâm “chào sân” màn ảnh rộng đầy ấn tượng với Hiệp sỹ mù (2014) và Đảo của dân ngụ cư (2017). Bất ngờ hơn, cô còn được đề cử là Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng phim ASEAN.

Thừa thắng xông lên, mới đây, Ngọc Thanh Tâm lại tiếp tục khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi vào vai một cô gái có tính cách tưng tửng, mưa nắng thất thường trong Yêu em bất chấp. Đây là bộ phim được đạo diễn Văn Công Viễn làm lại từ Cô nàng ngổ ngáo (2001) của điện ảnh Hàn Quốc và đã đưa tên tuổi Jeon Ji-hyun trở thành ngôi sao hạng A tại xứ sở kim chi này.


Ê kíp phim Yêu em bất chấp

Phim xoay quanh câu chuyện tình cảm “vừa nắm vừa buông” của Minh Khôi (Hoài Lâm) và cô gái bí ẩn Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm). Nếu Minh Khôi là chàng trai có ngoại hình xuề xòa, mê truyện tranh và rất tốt tính thì Diệu Hiền lại được mọi người biết đến với ngoại hình ngổ ngáo và tính khí kỳ lạ. Chuyện tình cảm của cả hai gặp rất nhiều khó khăn, cản trở thế nhưng hầu hết đều xuất phát từ chính hai người.

Chia sẻ với PV Đời sống Plus, Ngọc Thanh Tâm cho hay, cô từng có một kỷ niệm nhớ đời khi đến casting Yêu em bất chấp.

“Hôm đầu tiên đến casting, Tâm bị lỗi trang phục do mặc đồ quá kỹ. Anh Viễn (đạo diễn Văn Công Viễn – PV) lúc đó có nói rằng “Em về đi, hôm sau lại lên và mặc đồ trẻ trung hơn. Nhớ đừng mang giày cao gót nhé vì đi qua đi lại gõ lộp cộp lên sàn, mọi người không tập trung được”.

Lúc đó Tâm rất ngại. Nhưng sau mới biết rằng khi casting, anh Viễn yêu cầu mọi người một là mang giày bệt, hai là cởi giày ra. Hôm sau có kinh nghiệm rồi nên Tâm mặc đồ trẻ trung hơn, makeup nhẹ nhàng và mang giày bệt. Kết quả may mắn là Tâm đã đạt”- Ngọc Thanh Tâm kể lại.


Ngọc Thanh Tâm đóng cặp với Hoài Lâm trong Yêu em bất chấp.

Dưới sức ép thành công quá lớn của bản Hàn Quốc, Ngọc Thanh Tâm thậm chí còn không dám xem lại quá nhiều lần phiên bản gốc của Cô nàng ngổ ngáo bởi sợ bị ảnh hưởng từ Jeon Ji-hyun.

“Khi đóng Yêu em bất chấp, Tâm có áp lực. Nhưng là áp lực mình phải làm tốt nhất có thể chứ không phải là lo sợ mình không làm được. Bởi chỉ cần có một chút suy nghĩ như vậy thôi là hỏng và “chết” rồi!”- Ngọc Thanh Tâm chia sẻ.

Ngọc Thanh Tâm cũng bật mí, khi quay, nữ diễn viên gặp “muôn trùng khó khăn”, có thời điểm chỉ ngủ 4-5 tiếng.


Một phân cảnh gây cười của "Yêu em bất chấp"

“Nếu như trong Hiệp sỹ mù, Tâm phải biết diễn cảnh hành động, đánh võ, còn Đảo của dân ngụ cư phải diễn bằng nội tâm thì trong Yêu em bất chấp, Tâm vừa phải biết lặng, vừa biết cưỡi ngựa, đánh võ. Có nghĩa là vừa phải biết diễn nội tâm, vừa diễn sao cho mang tính giải trí

Vì vậy, khi mới vào vai chưa nắm được tinh thần của đạo diễn nên Tâm phải chỉnh sửa từ ngữ điệu đến giọng nói rất nhiều, rồi phải tham gia bổ túc kỹ năng diễn với các thầy cô. Thời gian quay gấp cùng với việc chuyển bối cảnh liên tục khiến Tâm có ngày chỉ được ngủ 4-5 tiếng. 

Ngoài ra, cùng lúc quan tâm quá nhiều thứ nên có thời điểm Tâm bị mất tập trung và khiến đạo diễn bực mình. Nhưng sau đó, Tâm và đạo diễn đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Sau đó, Tâm đã hiểu mình cần làm gì để mọi thứ tốt hơn”.


Yêu em bất chấp khởi chiếu toàn quốc từ ngày 6/4.

Mặc dù vậy, khi tham gia Yêu em bất chấp, Ngọc Thanh Tâm cũng gặp được nhiều may mắn. Nhất là khi tính cách ngoài đời của nữ diễn viên có phần giống với Diệu Hiền trong phim.

“Khi trailer được chiếu ra, những người quen biết Tâm đều nói “Ủa, Tâm đưa bản thân mình lên phim hả?”. Bởi vì ngoài đời, Tâm cũng có nhiều nét giống cô nàng ngổ ngáo. Nhưng mà giống thì giống phần nào đó thôi chứ không thể giống 100% nhân vật được. Nên trong mỗi nhân vật, Tâm đều mang một ít của Ngọc Thanh Tâm ngoài đời vào, để cho nhân vật có cái riêng của Ngọc Thanh Tâm. Tất nhiên là dù biến hóa nhưng vẫn phải phù hợp với đúng yêu cầu của đạo diễn đề ra”.

Trailer Yêu em bất chấp.

Là một cặp “oan gia” với Hoài Lâm trong Yêu em bất chấp, nhưng ở ngoài đời, dù ít hơn Ngọc Thanh Tâm 2 tuổi nhưng nhiều lúc, Hoài Lâm còn là động lực để nữ diễn viên thể hiện tốt hơn vai diễn của mình.

“Hoài Lâm là người rất chân thành và dễ thương. Trong đầu cậu ấy cũng có sự trải đời rất lớn. Cho nên một số cảnh thấy Tâm tỏ ra lo lắng thì ngay lập tức Hoài Lâm đã động viên “Em tin chị làm được. Chị cố lên!”. Chỉ một câu ngắn gọn như thế thôi nhưng khiến Tâm vững tin lên hẳn. Nên một số cảnh của Hoài Lâm, Tâm cũng nói như vậy với cậu ấy”.

Khi được hỏi về dự án nghệ thuật trong tương lai, Ngọc Thanh Tâm cho biết, khoảng giữa năm 2018, nữ diễn viên có tham gia một bộ phim mới. Cô cũng hi vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu quý và ủng hộ mình nhiều hơn trên con đường nghệ thuật.

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN