Thứ năm, 25/04/2024 | 06:55
RSS

Nghi án cha tâm thần, dùng chày đánh chết con trai

Chủ nhật, 19/03/2017, 14:52 (GMT+7)

Người cha có biểu hiện tâm thần khai nhận do bị con trai đánh nhiều lần khiến ông bức xúc nên đã dùng chày đánh nhiều nhát vào đầu làm anh P. tử vong.

Ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Sinh – Chủ tịch UBND xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng, người cha giết hại chính con trai của mình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 18/3, anh Đỗ Văn P. (SN 1998, trú tại thôn 10, xã Xuân Du), đang ngồi xem tivi thì bất ngờ bị cha là ông Đỗ Văn Quý (SN 1968)  dùng 1 cây gậy (dài khoảng 1 m) vụt 3 cái vào đầu và thái dương khiến P. choáng váng gục xuống tại chỗ.

cha dùng chày giết con trai

Sau đó, ông Quý còn chạy xuống bếp lấy 1 cái chày dùng để giã cua đập 1 cái vào trán khiến anh P. tử vong tại chỗ. Sau khi đánh chết con trai, ông Quý đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng 30 phút sau, bà Nguyễn Thị Lan (vợ ông Quý) trở về nhà thì hoảng hốt phát hiện anh P. nằm chết trên giường với nhiều vết thương ở phần đầu, máu chảy nhiều.

Sự việc nhanh chóng được cấp báo đến cơ quan chức năng. Đến 5 giờ sáng ngày 19/3, ông Quý đã tìm đến công an xã đầu thú. Bước đầu, ông Quý khai nhận đã bị con trai đánh ông nhiều lần nên bức xúc. Được biết, ông Quý cũng là người thần kinh không bình thường, hay đi lang thang.

Hiện, nghi phạm đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ để phục vụ điều tra. 

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus