Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:23
RSS

Nghệ sĩ Duy Phương kiện nhà đài và Sau ánh hào quang 1 tỷ đồng

Thứ sáu, 31/08/2018, 07:55 (GMT+7)

Duy Phương tiết lộ tổng thiệt hại của nghệ sỹ trong gần 1 năm qua là khoản tiền lên tới gần 1 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Duy Phương kiện nhà đài và Chương trình Sau ánh hào quang 1 tỷ
Nghệ sĩ Duy Phương kiện nhà đài và Chương trình Sau ánh hào quang 1 tỷ

Mới đây, trao đổi với PV, Nghệ sĩ Duy Phương cho biết, cách đây 2 tuần, ông được mời lên HTV  để trao đổi về thỏa thuận hòa giải vụ kiện liên quan đến đài và nhà sản xuất chương trình “Sau ánh hào quang” – Đông Tây Promotion.

Theo đó, phía nhà đài đưa ra lời đề nghị rằng sẽ làm cho ông một talkshow trị giá khoảng 200 triệu đồng, để giúp ông đền bù thiệt hại phải gánh chịu trong suốt thời gian qua.

Trước lời đề nghị này, ông từ chối. Nghệ sĩ cho biết: “Thực hiện 1 talkshow trị giá 200 triệu chẳng giúp ích được gì trong việc lấy lại danh dự, uy tín và những tổn thất tôi phải gánh chịu trong gần 1 năm qua. Tôi cứ nghĩ nhà đài đã cân nhắc trước khi mời tôi lên, nhưng tôi không ngờ họ lại có lời đề nghị không thỏa đáng và không rõ ràng như vậy.

Tôi đã lớn tuổi, làm talkshow cho tôi để làm gì? Tôi đâu cần sự nổi tiếng. Sự nghiệp tôi gầy dựng trong mấy chục năm đã bị sụp đổ chỉ vì một chương trình khi phát sóng đưa ý kiến 1 chiều, không kiểm duyệt trước sau. Vì vậy, tôi không bằng lòng chấp nhận”.

Nghệ sĩ Duy Phương cho hay: “Bạn có thể chà đạp nhân phẩm người khác để khán giả thương bạn rồi người khác lao đao à? Đâu ai cho phép bạn làm điều đó. Trong nghệ thuật, những điều gian khổ là chuyện của bạn. Cuộc sống thì phải công bằng".

Nam danh hài cho biết, những lời Lê Giang nói trong chương trình “Sau ánh hào quang” được phát sóng rộng rãi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh và uy tín của ông.

“Quán nhậu tôi kinh doanh đến nay đã chịu lỗ gần 9 tháng, mỗi tháng hơn 30 triệu đồng, đến nay tổng gần 300 triệu đồng. Tôi phải xoay sở mọi nơi, vay tiền, thậm chí đi diễn ở tỉnh, đám cưới, tiệc tùng... để bù đắp những khoản hụt, song cũng không khả quan. Tổng thiệt hại của tôi trong gần 1 năm qua khoảng 800-900 triệu đồng”, ông nói.

Vì không tìm được tiếng nói chung giữa các đôi bên, nghệ sĩ Duy Phương đã gửi đơn yêu cầu TAND quận 1 mở phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự giữa Duy Phương với HTV và nhà sản xuất chương trình “Sau ánh hào quang” – Đông Tây Promotion.

Xem thêm: Hình ảnh hiếm thấy và hạnh phúc của Duy Phương, Lê Lộc, Lê Giang

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN