Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:14
RSS

Nền gạch HUTECH bị rung lắc bong tróc, nhà trường bảo do “thay đổi nhiệt độ”

Thứ tư, 25/10/2017, 10:06 (GMT+7)

Nhiều học sinh hốt hoảng bỏ chạy khi nhiều phòng học tại khu B của HUTECH bị rung lắc và bong tróc.

Nền gạch HUTECH bị rung lắc bong tróc khiến sinh viên bỏ chạy
Nền gạch HUTECH bị rung lắc bong tróc khiến sinh viên hốt hoảng bỏ chạy. Ảnh Fanpage Cộng đồng sinh viên Hutech

Theo báo Thời Đại đưa tin, mới đây trên fanpage "Cộng Đồng Sinh Viên Hutech" có đăng tải chia sẻ của một bạn sinh viên về sự việc sàn phòng học tại khu B trường HUTECH có hiện tượng bong tróc, rung lắc, hàng loạt tấm gạch lát nền bị nứt ra khiến nhiều sinh viên hốt hoảng tháo chạy khỏi tòa nhà.

Cũng theo chia sẻ của sinh viên này, sau đó thầy giáo bảo rằng cả lớp ra về và báo cáo sự việc lên nhà trường chứ không hề nhắc nhở lớp khác chú ý. Đoạn chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm của sinh viên HUTECH. Sau vụ nam sinh viên tử vong vì bị bê tông rơi vào đầu, nhiều sinh viên đã kiến nghị phía nhà trường phải kiểm tra phòng học để tránh những rủi ra đáng tiếc có thể xảy ra.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện Phòng Tư vấn - Tuyển sinh - Truyền thông của trường HUTECH cho biết vụ việc trên xảy ra vào ngày 07/09 vào ngày 23/10. Sau khi khảo sát và tham khảo ý kiến chuyên gia, nhà trường kết luận nguyên nhân của vụ việc trên là do sự biến dạng nhiệt của gạch.

Nền gạch HUTECH bị rung lắc bong tróc khiến sinh viên hoảng sợ
Dòng chia sẻ trên fanpage về việc nền gạch HUTECH bị rung lắc bong tróc khiến nhiều sinh viên hết sức lo lắng. Ảnh Cộng đồng sinh viên Hutech

Theo kết luận, đây là một hiện tượng thường xuyên xảy ra ở các nhà cao tầng. Việc bong tróc này trước đây cũng đã xảy ra ở nhiều phòng học và được sửa chữa.

Hiện tại, nhà trường đang phối hợp cùng các đơn vị tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất và quy trình an toàn tại cả các địa điểm học tập, thực hành của sinh viên. Công tác kiểm tra thực hiện ở tất cả hạng mục công trình nhằm bảo mức an toàn cao nhất cho toàn bộ sinh viên khi học tập, sinh hoạt".

Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cũng cam kết sẽ tạo sự an toàn tối đa, tạo tâm lý tốt nhất cho sinh viên khi theo học tại trường.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Đình Thám, trưởng bộ môn công nghệ và quản lý xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, ở TP.HCM đang có hiện tượng sụt lún do khai nước ngầm quá nhiều.

PGS.TS Thám cho biết, nếu nói rằng do nhiệt độ thay đổi đột ngột là không phải vì trường Hutech xây dựng mấy chục năm nay rồi, nhiệt độ cũng thay đổi nhiều lần rồi.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN