Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:59
RSS

Vụ bác sĩ “nói xấu” bộ trưởng: Đã chấp nhận lời xin lỗi

Thứ tư, 25/10/2017, 09:31 (GMT+7)

Bác sĩ Truyện đã chấp nhận lời xin lỗi và mong muốn mọi chuyện có thể kết thúc ở đây để an tâm công tác.

Bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế đã vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi
Bác sĩ "nói xấu" Bộ trưởng Bộ Y tế đã vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi từ phía Sở TT&TT Thừa Thiên-Huế. Ảnh VNE

Sáng ngày 24/10, ông Lê Sỹ Minh, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông (TT&TT) tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng Chánh thanh tra Sở Cao Thị Vân ra Trung tâm Y tế huyện Phong Điền xin lỗi bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó trưởng khoa Cấp cứu.

Theo đó, dưới sự chứng kiến của Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, ông Minh đã trao quyết định thu hồi xử phạt cho bác sĩ Truyện. Về số tiền bác sĩ Truyện đã nộp phạt, Sở TT&TT cho biết sẽ liên hệ với Kho bạc Nhà nước để trực tiếp trả lại.

Bác sĩ Truyện vui vẻ nhận lại quyết định thu hồi xử phạt cũng như chấp nhận lời xin lỗi. Bác sĩ Truyện mong muốn rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây để có thể an tâm ổn định công tác. Bên cạnh đó cũng gửi lời cám ơn tới các cơ quan báo chí.

Bác sĩ nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế đã vui vẻ
Lãnh đạo Sở TT&TT Thừa Thiên-Huế trong buổi xin lỗi. Ảnh Dân Trí

Trước đó, do có đăng tải dòng trạng thái trên Facebook có nội dung không hay về Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bác sĩ Hoàng Công Truyện (BS CK I, Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Trung tâm y tế huyện Phong Điền) đã bị Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 5 triệu đồng, bị Trung tâm Y tế huyện Phong Điền kỷ luật khiển trách.

Sau khi được chỉ đạo xem xét vụ việc, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định hủy quyết định xử phạt 5 triệu đồng với bác sĩ Truyện vì nội dung kèm hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội Facebook của cá nhân ông Hoàng Công Truyện chưa đủ căn cứ để áp dụng hình thức xử phạt hành chính.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN