Thứ bảy, 27/04/2024 | 19:51
RSS

Một bác sỹ gốc Việt tại Canada tử vong vì Covid-19

Thứ sáu, 17/04/2020, 16:12 (GMT+7)

Giới chức y tế Canada thông báo bác sĩ gốc Việt tên Huy Hao Dao đã tử vong vì dịch Covid-19 tại tỉnh Quebec.

Một bác sỹ gốc Việt tại Canada tử vong vì Covid-19
 Bác sỹ gốc Việt Huy Hao Dao tại Canada tử vong vì Covid-19. Ảnh CBC lấy từ Facebook của nạn nhân.

CBC đưa tin, mới đây thành phố Quebec (Canada) đã xác nhận trường hợp nhân viên y tế đầu tiên tử vong vì đại dịch Covid-19.

Nạn nhân tên Huy Hao Dao (44 tuổi), một bác sĩ gốc Việt đang công tác tại cơ quan y tế công cộng vùng Montérégie. Bác sỹ đồng thời là giáo sư giảng dạy khoa học sức khỏe tại ĐH Sherbrooke ở thành phố Longueuil, Quebec.

Tuy nhiên, theo giám đốc y tế công của Quebec, ông Horacio Arruda thông tin, bác sỹ gốc Việt không có tương tác với bệnh nhân nhiễm Covid-19. Bác sỹ Dao không làm việc tại bệnh viện hay các cơ sở chăm sóc dài hạn, ông nhiễm bệnh từ một nơi khác.

Vị giám đốc chia sẻ, sự ra đi của bác sỹ gốc Việt vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân mắc bệnh. Đồng thời, cái chết của bác sỹ chính là hồi chuông cảnh báo về dịch bệnh Covid-19 có thể tấn công bất cứ ai, tại bất cứ nơi nào. Vì vậy, giám đốc kêu gọi sự tuân thủ quy định tối đa với tất cả mọi người trong mùa đại dịch hoành hành.

Ngoài ra, thông tin thêm, một công ty tên Draganfly của Canada đã tuyên bố sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Australia và Đại học South Australia, sản xuất máy bay không người lái có khả năng phát hiện người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), loại máy bay không người lái này được trang bị máy quay và các thiết bị cảm biến. Với hy vọng có khả năng theo dõi sức khỏe đặc biệt, hệ thống thị giác máy tính giúp thu thập thông tin về nhịp tim, nhiệt độ và tần số hô hấp của người dân từ trên cao. 

Từ đó, loại máy bay sẽ phát hiện ra những người có triệu chứng nhiễm bệnh Covid-19. Sắp tới, loại máy bay này sẽ được sử dụng tại những nơi công cộng.

Trước đó, vào ngày 1/4, theo báo Thanh Niên đưa tin, toàn bộ trường học, công ty, hàng quán ở Canada đều đã đóng cửa. Nhiều người Việt Nam dù lo ngại nhưng không có ý định về quê. Họ cho biết vẫn có thể xoay xở được và ở yên tại chỗ mới an toàn nhất. Anh Lê Khả Lục (cư dân tại Vancouver) chia sẻ: ‘Tôi từ Việt Nam trở lại Canada vào tháng 2.2020. Cuộc sống ban đầu chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh nhưng 2 tuần đổ lại đây đã có những căng thẳng nhất định. Bản thân mình vẫn cố bình tình tĩnh, lạc quan và chú ý chăm sóc sức khỏe. Mọi người ở đây cập nhật tin tức rất thường xuyên, Corona luôn là mối quan tâm hàng đầu trong các cuộc trò chuyện’.

Hiện nay, tính đến 6h ngày 17/4, theo Worldometers, thế giới ghi nhận 2.178.149 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, với 145.329 ca tử vong và 546.743 người bình phục.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.