Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:21
RSS

Mẹ 'thông đồng' bác sĩ mổ thai lấy con 7 tháng tuổi để bán giá gần 8.000 USD

Thứ tư, 14/11/2018, 11:28 (GMT+7)

Valentina Lyapunova, một bà mẹ 6 con ở vùng Nizhny Novgorod Oblast, phía tây nước Nga, đang bị điều tra vì tội thông đồng với bác sĩ để tiến hành mổ đẻ, khi cái thai trong bụng cô ta mới 7 tháng tuổi.

Mẹ mổ thai mới 7 tháng tuổi để bán con để lấy gần 8.000 USD
Mẹ mổ thai mới 7 tháng tuổi để bán con để lấy gần 8.000 USD

Theo Mirror, Valentina muốn sinh con sớm để hàng xóm không thấy nghi ngờ trước cái bụng ngày một lớn của mình.  Sau khi con trai Kolya chào đời bằng phương pháp mổ, Valentina đăng lên mạng rằng cô ta muốn cho con trai làm con nuôi. Một cặp vợ chồng tên Yulia và Sergey đã phản hồi lại bài đăng của người mẹ này. Họ đi từ thủ đô Moskva đến Nizhny Novgorod để xem mặt đứa trẻ. 

"Chúng tôi tưởng Valentina muốn tìm bố mẹ nuôi cho con trai, nhưng đến nơi mới biết cô ta muốn bán con. Cô ta nói có biết một vị quan chức cấp cao, có thể đăng ký cho chúng tôi trở thành cha mẹ đẻ của cậu bé. Người mẹ ấy đòi chúng tôi trả 500.000 Rub (7.400 USD), nhưng vợ chồng tôi từ chối và đã thông báo cho tổ chức chống nô lệ, buôn bán người Alternativa ở Nga", Yulia kể.

Yulia tiết lộ thêm cô có hẹn gặp Valentina vài lần và một trong số những cuộc gặp gỡ đó được các tình nguyện viên của Alternativa bí mật quay lại. Đoạn video sau đó được chuyển cho cảnh sát. 

Trước đó, vào năm 2017, một cặp cha mẹ người Trung Quốc bán con trai 2 tháng tuổi cho người lạ qua mạng xã hội với giá 19.000 nhân dân tệ (63 triệu đồng). Người cha giải thích rằng họ quá nghèo để nuôi đứa bé và sẽ "cho" con cho người nào trả giá cao nhất. Số tiền bán con được người cha dùng để mua một chiếc điện thoại mới cho bạn gái, một chiếc điện thoại cũ cho mình và hai bộ quần áo cho mỗi người.


Xem thêm: Hai bé gái sơ sinh bị ném từ ô tô xuống đường

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN