Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:38
RSS

Tài xế xe tải bị ném đá trọng thương chỉ vì một... cây nhãn

Thứ tư, 16/08/2017, 20:38 (GMT+7)

Đang lưu thông trên quốc lộ 32 thuộc địa phận thôn Thia, xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, Yên Bái), chiếc xe ô tô tải bị một người đàn ông cầm gạch ném vỡ cửa kính khiến tài xế bị thương nặng.

Chiều ngày 16/8, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lò Tiến Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết UBND xã đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị ném đá trọng thương khi đang điều khiển chiếc xe ô tô tải.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào buổi chiều ngày 15/8, chiếc xe tải mang BKS: 30X – 2970 đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 32 thuộc địa phận thôn Thia, xã Phù Nham thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt cầm gạch ném trúng cửa kính phía trước của xe.

Tài xế xe tải bị ném đá

Tài xế xe tải bị ném đá dẫn đến trọng thương trên quốc lộ 32 chiều ngày 15/8. 

Hậu quả khiến toàn bộ phần cửa kính phía trước của chiếc xe tải bị vỡ vụn hoàn toàn, 1 người đàn ông trung tuổi cầm lái chiếc xe cũng bị gạch văng vào gây trọng thương ở phần mắt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng thông báo sự việc đến chính quyền địa phương để giải quyết đồng thời khẩn trương đưa người tài xế đang bị choáng nằm trong cabin đi đến cơ sở y tế để chạy chữa.

“Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, UBND xã Phù Nham cũng đã cử lực lượng đến nơi xảy ra vụ việc để ghi nhận tình hình và thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, tìm hiểu thông tin từ một số người dân.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, UBND xã đã báo cáo vụ việc lên phía cơ quan chức năng huyện để điều tra, xử lý. Theo thông tin ban đầu, người tài xế điều khiển xe tải bị trọng thương không phải là người dân địa phương mà ở thị xã Nghĩa Lộ”, ông Hoàn cho biết.

Tai xe xe tai bi nem da

Toàn bộ phần kính chắn gió phía trước của chiếc xe tải bị ném đá vỡ vụn.

Cũng theo thông tin từ vị Phó Chủ tịch xã Phù Nham, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do trước đó người đàn ông lái xe tải có mâu thuẫn cá nhân với một người trong quá trình đi thu mua cây nhãn tại địa phương.

“Được biết, anh này đã lấy nhầm cây nhãn mà người khác đã mua nên giữa 2 bên có xảy ra xích mích. Người lái xe ô tô tải cũng có những hành động khiêu khích và những lời nói không được chừng mực dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra”, ông Hoàn thông tin.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Văn Chấn điều tra làm rõ.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN