Thứ năm, 18/04/2024 | 20:46
RSS

Bắt giữ 2 thanh niên dùng dao đâm vào mặt tài xế xe taxi để cướp của

Thứ bảy, 12/08/2017, 07:03 (GMT+7)

Công an TP Hà Nội đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp xe taxi táo tợn trên địa bàn huyện Ba Vì (Hà Nội).

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC 45), Công an TP Hà Nội vào buổi chiều ngày 11/8, đơn vị này đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là Đinh Trọng Quân (SN 1993) và Trần Văn Giang (SN 1986) cùng trú tại huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Quân và Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng dao khống chế, đâm bị thương anh Trần Ngọc Khuyến (SN 1974, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) và cướp đi một số tài sản có giá trị vào buổi tối ngày 9/8 tại đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Xuân Hòa (xã Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội).

2 đối tượng cướp xe taxi

2 đối tượng cướp xe taxi tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng khai nhân do thiếu tiền ăn tiêu nên Quân đã rủ thêm Giang đi cướp tài sản. Chiều ngày 9/8, hai đối tượng trên mạng theo hung khi là 1 dao nhọn và sợi dây giấu trong người rồi đi xe buýt từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đến khu vực Nhổn (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Khi tới bến xe buýt gần trường Đại học Công nghiệp, 2 đối tượng vẫy chiếc xe taxi hiệu Hyundai Grand i10 mang BKS: 30A – 250.11 của hãng taxi Vic do anh Trần Ngọc Khuyến điều khiển.

2 doi tuong cuop xe taxi

Đối tượng Trần Văn Giang tại cơ quan điều tra.

Quân và Giang lên xe và yêu cầu anh Khuyến chở về địa phận xã Vân Hòa (huyện Ba Vì, TP.Hà Nội). Khi chiếc xe taxi di chuyển đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa, Quân yêu cầu anh Khuyến đi chậm lại rồi dùng dao khống chế người tài xế từ phía sau.

Sau một hồi kháng cự, anh Khuyến bị 2 đối tượng khống chế rồi dùng dao nhọn chuẩn bị sẵn đâm gây thương tích ở vùng mặt, rất may, người lái xe này đã kịp tháo chạy ra ngoài.

Đối tượng Đinh Trọng Quân

Đối tượng Đinh Trọng Quân.

Sau khi gây thương tích cho nạn nhân, Quân và Giang điều khiến chiếc xe vừa cướp được chạy theo hướng đại lộ Thăng Long. Khi di chuyển đến cổng trường Đại học Lâm nghiệp (huyện Chương Mỹ Hà Nội), 2 đối tượng lục soát và lấy đi ví cùng 2 chiếc điện thoại của anh Khuyến rồi bỏ lại chiếc taxi trên vỉa hè sau đó bắt xe buýt về Hà Nội.

Đến buổi chiều ngày 11/8, khi đang lẩn trốn tại khu vực Linh Đàm (quận Hoàng Mai), 2 đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, Quân và Giang khai nhận đều nghiện ma túy. Toàn bộ số tiền 1,3 triệu đồng trong ví và 700.000 đồng bán hai chiếc điện thoại cướp được 2 đối tượng đã cùng nhau ăn tiêu hết.

Nguyễn Duẩn
Theo Đời sống Plus/GĐVN