Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:09
RSS

Lý do không thể chấp nhận của cặp vợ chồng bỏ con vào lò vi sóng quay

Chủ nhật, 22/04/2018, 07:43 (GMT+7)

Cặp vợ chồng bỏ con vào lò vi sóng khiến đứa trẻ bị bỏng nặng. Nghe lời khai của họ ai cũng phẫn nộ bởi lý do không thể chấp nhận.

Vụ việc xảy ra hồi cuối tháng 11 năm ngoái, một cặp vợ chồng người Mỹ đã bị bắt vì tội lạm dụng trẻ em sau khi nhẫn tâm nhét đứa con nhỏ mới 4 tháng tuổi vào lò vi sóng và khi nghe đến lý do người ta lại giật mình hơn nữa.

Theo Daily mail, cặp vợ chồng Derick và Mikala Boyce-Slezak, đều 22 tuổi, sống tại bang Missouri (Mỹ) đã bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức sau khi bác sĩ phát hiện sự thật rùng rợn.

Chỉ vì muốn bắt chước một quảng cáo trên ti vi, ông bố nhẫn tâm đặt con vào lò vi sóng, trong lúc đó còn để con bị rơi khiến cậu bé chấn thương ở đầu. Còn bà mẹ dù biết nhưng không can ngăn, thậm chí khi bị bắt rồi vẫn quanh cho bao che cho chồng.

Cuối tháng 11 năm 2017, đôi vợ chồng Derick và Mikala đưa đứa con nhỏ chưa đầy 4 tháng tuổi đến bệnh viện vì những vết thương trên da.

ặp vợ chồng bỏ con vào lò vi sóng quay
Chân dung cặp vợ chồng Derick và Mikala Boyce-Slezak. Ảnh: DailyMail

Ban đầu các bác sĩ tại phòng cấp cứu bệnh viện Cardinal-Glennon cho rằng cậu bé bị phát ban nhưng sau khi khám kỹ hơn họ mới nhận ra cậu bé bị bỏng cấp độ 2.

Các bác sĩ phát hiện cậu bé bị bỏng không chỉ ở mặt mà khắp cơ thể, những vết bỏng cấp độ 2 và kiểm tra kĩ hơn cho thấy cậu bé bị rạn xương sọ và tổn thương não.

Cặp đôi này chối quanh co và nói dối rằng vết thương trên cơ thể đứa trẻ là do chất hóa học dùng để tẩy rửa. Nhưng nghi ngờ về những chấn thương trên đầu cậu bé, bác sĩ lập tức báo cảnh sát bắt giữ cặp vợ chồng.

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra. Ngày 17/3/2001, một án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại một căn nhà ở Sacramento, California. Nạn nhân là bé Mirabelle Thao-Lo đã bị mẹ mình là bà Ka Yang, 34 tuổi, sát hại. Bà Ka Yang sau đã bị buộc tội giết người cấp độ I và gây ra cái chết của em bé.

Theo lời khai của hung thủ, bà đã lên cơn động kinh khi đặt con gái mình vào lò vi sóng. Song lời khai này đã bị bồi thẩm đoàn bác bỏ. Sau khi gây án, bà Yang đã khai với cảnh sát rằng bà đang bế đứa bé thì bị mất ý thức lúc đang ngồi trước máy tính.

Bà Yang cũng khai rằng khi bà tỉnh dậy trên sàn nhà thì thấy đứa con gái hai tháng tuổi của mình ở cạnh lò sưởi. Tuy nhiên, các điều tra viên đã phát hiện bà nói dối khi tìm thấy núm vú giả trong lò vi sóng.

Khi câu chuyện của bà không thuyết phục được nhóm điều tra, bà mẹ có bốn đứa con này đã thú nhận mình nói dối để đổ trách nhiệm cho bệnh đa nhân cách.

Cảnh sát cho biết bé gái đã phải ở trong lò từ hai đến năm phút, dẫn đến hơn 60% cơ thể bé gái bị bỏng nặng; các cơ quan nội tạng của bé cũng bị phóng xạ phá hủy. Hậu quả là đứa bé sơ sinh đã bị bỏng từ đầu đến chân, song phần tóc và bộ quần áo của em bé vẫn còn nguyên vẹn.


Xem thêm: Giữa bão dư luận Trường Giang-Nam Em,Nhã Phương vui vẻ bên bạn bè

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN